, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 15/09/2022, 13:18

Vụ lừa đảo cả nghìn người gây sốc làng giải trí có thêm tình tiết mới

Chi An
Số tiền các nạn nhân khiếu nại yêu cầu bồi thường tới 52,6 triệu USD.

Vụ lừa đảo Forex-3D tiếp tục có những diễn biến mới khi vợ chồng DJ Man Pattanaphon và Baitoey Suteewan mới tổ chức họp báo vào 18h ngày 14/9 (theo giờ địa phương).

Vợ chồng DJ Man Pattanaphon và Baitoey Suteewan  (trái) tổ chức họp báo chiều tối ngày 14/9

Cả hai đã gặp điều tra viên của Cục Điều tra Đặc biệt DSI. Họ thừa nhận những cáo buộc vi phạm Luật Tội phạm máy tính và tạm thời không được rời khỏi Thái Lan. Tuy nhiên, DJ Man Pattanaphon và Baitoey Suteewan phủ nhận liên quan tới đường dây lừa đảo Forex-3D và cho biết họ chỉ là nạn nhân.

Ngoài ra một số ngôi sao khác cũng bị điểm tên như Ball Jitpanu Klomkaew và Krating Khunnarong thuộc đài CH3 của Thái Lan cũng bị cáo buộc liên quan tới đường dây lừa đảo. Ngay lập tức, nam diễn viên Krating Khunnarong đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Anh cho biết không liên quan tới Forex-3D.

Nam diễn viên Krating Khunnarong đã lên tiếng phủ nhận tin đồn liên quan tới đường dây Forex-3D

Trước đó, đường dây lừa đảo thông qua ứng dụng Forex-3D đã bị Bộ Tư pháp Thái Lan điều tra và bắt giữ nhóm 19 đối tượng. Trong đó có 3 ngôi sao thuộc làng giải trí gồm hai nam diễn viên Thunsiwat Chantanukul và Kasem Kolpraneet cùng minh tinh Pinky Savika.

3 nghệ sĩ Thái Lan bị bắt giữ liên quan đến đường dây lừa đảo

Cảnh sát Thái Lan cho biết Forex-3D đã lừa đảo tiền bạc bằng việc mời chào các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào các giao dịch ngoại hối, hứa hẹn lợi nhuận lên tới 60-80%, thậm chí 100% số tiền gốc. Không những đưa ra lời hứa về khoản tiền lãi lớn, nhà đầu tư còn được nhận thêm 5% hoa hồng nếu mời thêm được người mới tham gia. Việc nhiều ngôi sao nổi tiếng quảng bá cho ứng dụng này khiến gần 10.000 người đã đổ tiền vào Forex-3D. Sau khi bị cơ quan chức năng điều tra, chủ mưu Apirak đã bỏ trốn ra nước ngoài, tới năm 2021 bị bắt khi về Thái Lan. Số tiền các nhà đầu tư khiếu nại yêu cầu bồi thường tới 52,6 triệu USD.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất