, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 16/01/2024, 19:20

Vui Xuân trên biên giới Thượng Trạch

THANH HẰNG
Ngày 14/1 Đồn biên phòng (BP) Cồn Roàng, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với UBND xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) và các nhà tài trợ đồng hành tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2024 tại bản Cà Ròong 2.

Tại chương trình, đồn BP Cồn Roàng đã phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức phiên chợ 0 đồng với 200 suất quà. Phiên chợ gồm nhiều mặt hàng thiết yếu như: Quần áo, các nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm… nhằm giúp bà con nhân dân vượt qua khó khăn, thiếu thốn, đáp ứng những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp đến.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Bên cạnh đó, Đồn BP Cồn Roàng cũng phối hợp trao tặng 130 suất quà, tặng 35 gói quà Tết cho 35 cháu thuộc dự án Chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường, thuốc bổ thuốc bệnh thông thường phụ vụ khám bệnh cho người dân, tặng 5 mô hình nuôi lợn bản bán chăn thả trị giá khoảng và 3 mô hình nuôi ong. Tổng giá trị các phần quà trên 250 triệu đồng.

Dịp này, Bộ tư lệnh BĐBP cũng dành nhiều suất quà tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” với tổng trị giá 16.500.000 đồng.

Đại tá Ngô Minh Điền – Phó Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”.

Ngoài ra, tại chương trình còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức lễ hội bánh chưng xanh; phối hợp Trạm y tế xã, Đồn BP Cồn Roàng khám, cấp thuốc cho hơn 150 lượt người dân; mô hình tay kéo biên phòng; tổ chức trò chơi bịt mắt bắt vịt, tổ chức liên hoan văn nghệ, đêm lửa trại chào năm mới… thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia. 

Cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Cồn Roàng khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân.
Bộ đội biên phòng Cồn Roàng cắt tóc miễn phí cho người dân và các em học sinh.

Chương trình “ Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình mỗi dịp Tết đến Xuân về, qua đó phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách”, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội ở địa phương, đảm bảo cho người dân khu vực biên giới được đón Tết, vui Xuân đầm ấm, hạnh phúc và gắn kết tình quân - dân nơi biên giới.

Bà con nhân dân đến xem và cổ vũ chương trình văn nghệ.
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất