Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố 2 ca bệnh nhi mắc bệnh đậu mùa khỉ và khi các ca bệnh tiếp tục tăng cao ở một số thành phố lớn nhất của Mỹ như New York và Washington DC.
Theo hãng thông tấn AP, tuyên bố của cơ quan y tế Liên Hợp Quốc như là một “sự kiện bất thường” và như một lời kêu gọi toàn cầu phải có phản ứng mạnh mẽ hơn. Bản tuyên bố có thể thúc đẩy các quốc gia phân bổ nhiều nguồn lực hơn để đối phó và điệu trị căn bệnh đang lây lan trên diện rộng.
Theo dữ liệu của CDC, tính đến ngày 22/7, có tổng cộng 74 quốc gia đã phát hiện 16.836 trường hợp nhiễm virus đậu mùa khỉ. Trong số 74 quốc gia có ca nhiễm bệnh, 68 quốc gia trong số đó không có báo cáo lịch sử về bệnh đậu mùa khỉ.
Tiến sĩ Anthony Fauci - chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm đã cảnh báo hồi đầu tháng: “Bệnh đậu mùa khỉ là điều mà chúng ta chắc chắn cần phải nghiêm túc. Chúng ta chưa biết được phạm vi và năng lực tiềm tàng của nó, tuy nhiên chúng ta phải hành động như thể nó sẽ có khả năng lan truyền rộng rãi hơn nhiều so với hiện tại".