, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 15/08/2021, 10:23

Xã Tuyên Bình (Long An) triển khai mô hình "Hạt gạo nhân ái"

THẢO VI
Xã Tuyên Bình cũng đã tiến hành hỗ trợ cho 106 hộ nghèo, cận nghèo, các hộ khó khăn, tương đương số tiền hơn 67 triệu đồng.
Xã Tuyên Bình (Long An) triển khai mô hình "Hạt gạo nhân ái".

Nhằm hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn với các hộ dân trong mùa dịch, vừa qua, Khối dân vận, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã Tuyên Bình (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) đã triển khai Mô hình " Hạt gạo nhân ái" với chủ thể thực hiện là Hội nông dân xã.

Theo đó, xã Tuyên Bình đã vận động mạnh thường quân, các nhà hảo tâm ủng hộ 2 tấn gạo, 300 thùng mì, 10 thùng nước tương, 10 thùng dầu ăn, 5 thùng sữa.

Xã cũng đã tiến hành hỗ trợ cho 106 hộ nghèo, cận nghèo, các hộ khó khăn, tương đương số tiền hơn 67 triệu đồng.

Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục đồng hành và chia sẻ khó khăn với người dân nghèo trên địa bàn xã, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Đến Rạch Cái Sơn (thành phố hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) vào những ngày này, du khách sẽ bị mê hoặc bởi hàng chục chiếc bè trồng sen đang khoe sắc rực rỡ, làm cho dòng kênh thơ mộng hơn bao giờ hết.

Nổi bật
Được quan tâm


Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất