, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 10/05/2023, 18:54

Xe bus lao xuống sườn núi vào nơi nuôi ong "sát thủ", nhiều hành khách gặp cảnh thảm khốc

BẰNG LÂU - TELEGRAPH
Toàn bộ người trên xe đều sống sót sau khi chiếc xe bus rơi xuống sườn núi cao 50m ở Nicaragua, nhưng lực lượng y tế có mặt tại hiện trường cho biết có một số người tử vong với các vết tấn công chằng chịt trên cơ thể.

Video: Người dân đưa nạn nhân vụ xe bus đâm vào khu vực nuôi ong "sát thủ" ở Nicaragua. Nguồn: Daily Mail

Telegraph ngày 9/5 đưa tin, vụ tai nạn xe bus xảy ra ở thành phố San Sebastian de Yali, cách thủ đô Managua của quốc gia Trung Mỹ Nicaragua khoảng 185km về phía bắc. 

Theo truyền thông địa phương, chiếc xe bus - chở 45 người do tài xế Santos Ismael Herrera, 22 tuổi, điều khiển - bị mất lái và lao xuống sườn núi cao 50m trước khi rơi xuống một đồn điền cà phê. Không may, xe bus lao trúng khu vực nuôi ong "sát thủ" trong đồn điền.

Đàn ong trong các tổ bị vỡ tràn ra và lao vào tấn công hành khách. 

Theo Telegraph, chiếc xe bus bị hư hại sau khi lao xuống sườn núi ở độ cao 50m nhưng toàn bộ người trên xe đều sống sót. Dẫu vậy, theo lực lượng y tế, có một số người tử vong do hàng chục vết ong đốt chi chít khắp cơ thể. 

  Vết ong đốt chi chít trên cơ thể một nạn nhân. Ảnh: CEN

Báo cáo ban đầu cho biết, số người chết vì bị ong đốt là 4 người. Sau đó, có thêm 2 nạn nhân khác thiệt mạng tại bệnh viện. Tình trạng của các hành khách còn lại chưa được công bố. 

Ảnh chụp một nạn nhân cho thấy cơ thể người này chi chít vết ong đốt ở bụng và tay.

Người dân địa phương cố giúp đỡ các hành khách bên trong xe bus nhưng bất lực vì các đàn ong quá lớn và hung hăng. 

Cuối cùng, lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng nhân viên y tế, giải cứu các hành khách và đưa họ tới bệnh viện điều trị. 

Video ở hiện trường quay cảnh một số hành khách bị thương được đưa lên một chiếc bán tải để tới bệnh viện.

Cảnh sát địa phương đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Thông tin ban đầu cho thấy lỗi máy móc dẫn đến việc xe bus mất kiểm soát. 

Ong "sát thủ" (còn gọi là ong châu Phi hay ong mật châu Phi), là một giống lai của ong mật phương Tây và ong mật châu Phi. Loài này khá hung hăng nếu tổ của chúng bị xâm phạm và thường tấn công người nhiều hơn các loài ong mật khác. 

Theo Telegraph, ong "sát thủ" được cho là liên quan tới cái chết của 1.000 người trên thế giới. Số vết đốt mà ong "sát thủ" gây ra cho nạn nhân thường nhiều hơn gấp 10 lần so với ong mật châu Âu. 

Loài ong này lan rộng khắp Nam và Bắc Mỹ sau khi chúng được đưa vào Brazil vào thập niên 50. Ngựa và một số động vật khác cũng có thể mất mạng khi bị ong "sát thủ" tấn công. 

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất