, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 08/03/2023, 05:47

Xuất khẩu nông sản của Úc dự báo cao kỷ lục trong năm 2023

LÊ KIÊN
(CNA)
Chính phủ Úc hôm 7/3 cho biết, xuất khẩu nông sản nước này sẽ tăng kỷ lục trong năm 2023 khi sản lượng nông nghiệp tăng cao do điều kiện mưa thuận gió hòa kéo dài trong nhiều năm liên tiếp.
Cánh đồng lúa mạch tại trang trại gần Moree - thị trấn ở New South Wales, Úc. (Ảnh tư liệu minh họa: Jonathan Barrett).

Theo Cục Kinh tế Tài nguyên và Nông nghiệp Úc (ABARES), xuất khẩu nông sản được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục 75 tỷ USD giai đoạn 2022 – 2023. Sản lượng vụ đông, chủ yếu là lúa mì ước đạt kỷ lục mới khoảng 67,3 triệu tấn. Tổng giá trị nông sản xuất khẩu bao gồm cả thủy sản và lâm nghiệp dự kiến đạt 96 tỷ USD.

Sản lượng lúa mì, cải dầu và lúa mạch ghi nhận đạt mức cao kỷ lục. Tổng sản lượng dự kiến giai đoạn 2022 - 2023 có thể sẽ thấp hơn so với giai đoạn 2023 – 2024, tuy nhiên đây vẫn được xem là mức cao thứ 3 từng được ghi nhận.

Trong một tuyên bố, giám đốc điều hành ABARES Jared Greenville cho biết: “Úc đang được hưởng nhiều lợi ích từ lượng mưa lớn kéo dài liên tiếp trong 3 năm, điều đó được thể hiện thông qua các số liệu. Một lần nữa, chúng ta đang chứng kiến mức sản xuất kỷ lục, được thúc đẩy bởi các điều kiện phát triển đặc biệt và giá cả hàng hóa cao".

Cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine đã khiến cho giá hàng hóa tăng phi mã, trong đó có lúa mì là mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn nhất của Úc. Đây chính là một trong những yếu tố góp phần đưa xuất khẩu của Úc tăng cao kỷ lục trong giai đoạn 2022 – 2023.

Khu vực phía đông của Úc đã trải qua nhiều đợt mưa lớn trong những năm gần đây do hiện tượng thời tiết La Nina kéo dài hiếm thấy, hiện tượng này đã tạo ra lượng mưa nhiều khiến cho việc canh tác mùa màng thuận lợi hơn và năng suất đạt cao hơn.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất