, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 22/11/2023, 19:00

Y học cổ truyền bắt tay với ngành du lịch Thái Lan quảng bá thảo dược hữu cơ

SỸ ANH
(Bangkok Post và The Nation Thailand)
Chao Phya Abhaibhubejhr là một bệnh viện nổi tiếng trong lĩnh vực y học cổ truyền và thảo dược ở tỉnh Prachin Buri, Thái Lan. Bệnh viện này đang mở rộng phạm vi để trở thành một điểm đến về du lịch chăm sóc sức khỏe.

“Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu về các loại thuốc và thảo dược truyền thống, không chỉ ở Thái Lan mà còn trong khu vực, bởi vì điều này sẽ phục vụ sứ mệnh lâu dài của chúng tôi là trở thành điểm đến về du lịch chăm sóc sức khỏe và thể chất, một xu hướng phổ biến của du khách quốc tế hiện nay”, bác sĩ Soraya Thammarak, giám đốc bệnh viện, nói.

Bác sĩ Prapa Wongphaet, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Y tế và Chăm sóc sức khỏe Thái Lan, cho biết các điểm đến chăm sóc sức khỏe là xu hướng du lịch đang gia tăng. Đó là nơi kết hợp giữa bản sắc, văn hóa, phong tục và hệ sinh thái bền vững của địa phương.

Những năm gần đây, nhu cầu đối với các loại thảo mộc như nghệ, riềng đen, gừng dại, rau má… đang tăng lên ở cả thị trường nội địa và quốc tế vì chúng được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung, dược phẩm, cũng như trong ngành công nghiệp thực phẩm. Xu hướng thực phẩm và đồ uống có chứa các loại thảo mộc này có thể sẽ phát triển, đặc biệt khi nhu cầu về các loại đồ uống pha chế tốt cho sức khỏe ngày càng tăng ở phương Tây. Trong xu thế đó, nông dân trồng thảo mộc ở Thái Lan được tư vấn nên điều chỉnh quy trình canh tác của họ theo hướng hữu cơ hoặc không độc hại để tăng thêm giá trị cho sản phẩm.

Bệnh viện Chao Phya Abhaibhubejhr cũng hợp tác với các doanh nghiệp cộng đồng gần Prachin Buri để mua thảo dược hữu cơ từ nông dân. Một số trang trại cũng mở cửa cho công chúng thăm quan để tìm hiểu thêm về các loại thảo mộc, cây trồng địa phương và thảo dược.

Viện y học cổ truyền này sở hữu tòa nhà Chao Phya Abhaibhubejhr được xây dựng theo phong cách kiến trúc thuộc địa vào năm 1909 dưới thời vua Rama V. Tòa nhà được bảo tồn rất tốt và đã được chuyển thành bảo tàng thảo dược - nơi trở thành “nam châm” thu hút du khách và phục vụ như một nguồn cung cấp kiến thức về sức khỏe. Ngoài ra, du khách còn có thể thăm quan trang trại hữu cơ và nhà máy sản xuất thảo mộc hay tận hưởng không gian thư giãn như spa.

Tổng cục Du lịch Thái Lan - TAT cũng đã phối hợp quảng bá các sản phẩm thảo dược và dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh viện tại nhiều sự kiện ở Thái Lan và nước ngoài. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều


Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).



Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm



Căn bệnh virus sưng chồi ca cao (CSSVD) do loại rệp sáp gây ra đang tàn phá những rừng cây ca cao ở Tây Phi và có khả năng khiến nguồn cung chocolate toàn cầu gặp nguy hiểm.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất