Phố Wall đang có mối lo ngại lớn về cách các công ty truyền thông xử lý việc chuyển đổi từ truyền hình cáp sang phát trực tuyến. Phòng vé vẫn chưa lấy lại được bước tiến như trước đại dịch... Thế nhưng những ngôi sao điện ảnh đứng đầu danh sách được săn đón nhất của các hãng phim hiện nay phần lớn đều tránh xa các vũ trụ điện ảnh. Thay vì lên hạng A nhờ được Marvel hay DC gọi tên (như những đột phá trước đó của Chris Evans, Gal Gadot và Jason Momoa), những tài năng hàng đầu hiện nay - theo khảo sát của The Hollywood Reporter với các nhà điều hành, quản lý và đại diện - lại tỏ ra ưu ái các dự án phim độc lập nhiều hơn.
Austin Butler – Chàng trai vàng
Austin Robert Butler (sinh ngày 17/8/1991) là một nam diễn viên truyền hình người Hoa Kỳ. Anh được biết đến nhiều với vai diễn hóa thân thành biểu tượng nhạc rock quá cố Elvis Presley trong bộ phim “Elvis” năm 2022.

Bắt đầu sự nghiệp diễn viên truyền hình trên Disney Channel và Nickelodeon, Butler tiếp tục đóng các phim “Life Unexpected” (2010 - 2011) và “Switched at Birth” (2011 - 2012) của The CW. Anh bắt đầu được công chúng đón nhận sau vai chính trong các phim “The Carrie Diaries” (2013 - 2014) và “The Shannara Chronicles” (2016 - 2017).
Butler là một chàng trai may mắn. Kể từ khi được đề cử Oscar cho vai diễn Elvis trong bộ phim cùng tên, Jeff Nichols đã chọn anh cho “The Bikeriders” lấy bối cảnh thập niên 60 (phim ra rạp vào ngày 24/6/2024). Và đạo diễn Darren Aronofsky đã chọn anh đóng chính cho bộ phim tiếp theo của mình - "Caught Stealing”. Phim lấy bối cảnh những năm 1990, kể về Hank Thompson, cựu cầu thủ bóng chày vô tình bị kéo vào thế giới tội phạm ngầm ở trung tâm New York và tìm cách sinh tồn tại đây.
“Caught Stealing” cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Darren Aronofsky sau “The Whale” (2022), tác phẩm từng mang về chiến thắng Oscar Nam diễn viên chính cho Brendan Fraser. Do đó, sự hợp tác giữa Darren Aronofsky và Austin Butler được kỳ vọng mang lại thành công mới.
“Ai cũng muốn Austin Butler đóng chính” – một chuyên gia cho biết. Bất chấp những khoảnh khắc “tạo meme” về vai diễn Elvis và “quả” đầu trọc trong “Dune: Part Two”, anh luôn cố gắng vun đắp thần thái minh tinh điện ảnh của mình. Điều này khiến nhiều người tin tưởng Austin Butler sẽ tiếp bước ngôi sao đàn anh Brad Pitt. Cũng là trùng hợp, bởi vai diễn điện ảnh nổi tiếng đầu tiên của Austin Butler là hợp tác cùng Brad Pitt trong “Once Upon a Time in Hollywood” của Quentin Tarantino.
Timothée Chalamet - Chắc chắn phải có tên
Timothée Hal Chalamet (sinh ngày 27/12/1995) lần đầu ra mắt với vai trò diễn viên điện ảnh bằng vai phụ trong "Men, Women & Children" (2014) và trong phim khoa học viễn tưởng của Christopher Nolan "Interstellar" (2014).

Năm 2017, Chalamet được công nhận rộng rãi với vai chính trong bộ phim điện ảnh lãng mạn của đạo diễn Luca Guadagnino "Call Me by Your Name". Màn thể hiện trong "Call Me by Your Name" mang về cho anh một đề cử giải Oscar. Vai diễn cũng giúp anh được Viện Hàn lâm đề cử cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đồng thời cũng là người trẻ tuổi nhất kể từ năm 1939.
Không diễn viên nào có thể tự hào dẫn dắt hai bom tấn thành công về doanh thu trong năm 2023 như Timothée Chalamet với “Wonka” và “Dune: Part Two”. Các vai diễn của Chalamet rất đa dạng nhưng đều có bóng dáng của sự tổn thương, lầm lạc, nổi loạn. Sức mạnh của anh là đôi mắt thông minh, sâu sắc trên một gương mặt trẻ thơ. Đạo diễn Denis Villeneuve nhận xét nam diễn viên có ma lực, giúp khán giả tin rằng một chàng trai trẻ có thể lãnh đạo một đội quân, lãnh đạo cả một hành tinh.
Chalamet luôn chuyên tâm và tập trung cao độ vào một dự án duy nhất trong một thời điểm cụ thể. Đồng thời anh còn đích thân tham gia công tác quảng bá tiếp thị các bộ phim bom tấn của mình.
Hiện nay, Chalamet đang quay bộ phim tiểu sử nam ca sĩ, nhạc sĩ Bob Dylan – “A Complete Unknown” của đạo diễn James Mangold. Đạo diễn này từng thành công khi giúp Joaquin Phoenix có một đề cử Oscar trong phim “Walk The Line”.
Jacob Elordi - Chàng điển trai bẽn lẽn
Jacob Elordi (sinh ngày 26/06/1997) sinh ra và lớn lên trong gia đình có bốn người con tại Australia. Bố anh là thợ sơn nhà, mẹ là nhân viên tại căng tin trường học. Anh sớm bộc lộ khả năng diễn xuất trong các vở kịch ở trường và được giáo viên khuyến khích thử sức đóng phim. Ba mẹ ủng hộ Jacob theo đuổi nghiệp diễn, tin tưởng anh sẽ thành công.

Năm 19 tuổi, Jacob Elordi để tìm kiếm cơ hội diễn xuất. Bộ phim đầu tiên của anh ở Mỹ là "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" (2017) nhưng không gây tiếng vang.
Năm 2018, vai diễn người tình trong mộng Noah Flynn của biết bao thiếu nữ trong "The Kissing Booth khởi chiếu" đã giúp tên tuổi của Jacob Elordi nổi tiếng. Bộ phim nhanh chóng đạt 10 triệu lượt xem trên nền tảng Netflix. Ted Sarandos - CEO của nền tảng - nói đây là "một trong những chương trình truyền hình được xem nhiều nhất thế giới".
Khả năng diễn xuất của Jacobs Elidor được giới chuyên môn công nhận khi tham gia “Saltburn” (2023) của đạo diễn Emerald Fennell. Bộ phim kể về tình bạn Olive (Barry Keoghan thủ vai) và Felix (Jacob Elidor thủ vai), đan xen những sự kiện đen tối tại dinh thự Saltburn. Anh đã nhận đề cử BAFTA Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn này.
Mặc dù các nhà sản xuất phim tại Hollywood luôn cho rằng anh có thể chất của một ngôi sao hành động (anh cao hơn 190cm) nhưng dường như Elordi lại không hứng thú lắm. Mới đây, Elordi đã từ chối đến thử vai Người Thép trong dự án “Superman” của James Gunn tại DC.
Paul Mescal – Hoàng tử nghệ thuật
Sức hút ngôi sao của Paul Mescal sẽ được thử thách vào tháng 11/2024 khi phần tiếp theo bộ phim “Gladiator” của đạo diễn Ridley Scott ra mắt khán giả. Bom tấn "Gladiator" phát hành năm 2000, đạt doanh thu 460,5 triệu USD toàn cầu, được đánh giá là tác phẩm kinh điển của thể loại hành động lịch sử cổ trang. Phim thắng năm tượng vàng Oscar, gồm giải "Phim hay nhất". Tác phẩm này tạo nên "hiệu ứng Gladiator" tại Hollywood, tạo nên xu hướng về dòng phim cổ trang như "Troy", "The Alamo", "King Arthur", "300" trong thập niên 2000.

“Gladiator” phần 2 là bộ phim thương mại đầu tiên mà Paul Mescal đóng chính. Thật đáng ngạc nhiên là chàng trai 28 tuổi nhận được sự chú ý của giới truyền thông kể từ khi anh ra mắt trong mini series “Normal People” vào năm 2020. Chính nhờ vai diễn này, Paul Mescal đã giành được Giải thưởng truyền hình BAFTA năm 2021 cho Nam diễn viên chính. Anh cũng được đề cử tại Giải thưởng Primetime Emmy lần thứ 72 cho Nam diễn viên chính trong một loạt phim giới hạn, và Giải thưởng the Critics’ Choice năm 2021.
Paul Mescal được đào tạo tại Học viện Lir, Học viện Nghệ thuật Sân khấu Quốc gia Ireland. Ngay sau khi tốt nghiệp, Paul được chọn vào vai chính trong The Great Gatsby tại Nhà hát Gate danh giá của Dublin. Đây là vai đầu tiên trong số nhiều vai chính liên tiếp ở cả Dublin và London.
Tháng 05/2022, Mescal trở thành Đại sứ thương hiệu của Cartier và liên tiếp được bầu chọn trong các danh sách tài năng trẻ, nam diễn viên quyến rũ…
Với vai ông bố trẻ Calum trong bộ phim “Aftersun”, Paul Mescal đã nhận đề cử Nam diễn viên xuất sắc tại giải Oscar 2023. Đây là tác phẩm đầu tay của nhà làm phim người Scotland Charlotte Wells công chiếu lần đầu trong Tuần lễ phê bình quốc tế tại Liên hoan phim Cannes 2022, giành giải thưởng của Ban giám khảo. Phim nhận bốn đề cử BAFTA lần thứ 76, bao gồm giải Phim Anh xuất sắc.
Jenna Ortega – Thần tượng mới của gen Z
Jenna Ortega sinh năm 2002 tại Mỹ và bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 2012, là một trong những diễn viên người Mỹ gốc Latinh của giới giải trí Hollywood. Cô từng tham gia nhiều bộ phim: “You”, “Yes Day”, “The Fallout”, “Scream”… và đặc biệt gây sốt toàn cầu với vai chính trong loạt phim “Wednesday” (2022).
Trong tuần ra mắt, "Wednesday" nhanh chóng giữ kỷ lục phim nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix. Bộ phim hiện đạt 341,2 triệu giờ xem toàn cầu, vượt mặt “Stranger Things 4”. Tác phẩm không chỉ giúp cô trở nên nổi tiếng khắp thế giới mà còn đem về nhiều đề cử quan trọng, trong đó có đề cử tại Quả cầu vàng và Emmy. Jenna Ortega là một trong những diễn viên Gen Z được săn đón nhất hiện nay và sở hữu hơn 39 triệu người theo dõi trên Instagram.
Cũng nhờ vào “Wednesday” mà Jenna Ortega đã giành vai chính trong "Beetlejuice Beetlejuice” - bộ phim tiếp theo của "Beetlejuice" (1988) do đạo diễn Tim Burton thực hiện.

Ngoài diễn xuất, Ortega còn năng nổ hoạt động từ thiện. Từ năm 13 tuổi, cô đã tham gia chiến dịch ủng hộ cộng đồng LGBT. Cô cũng là người phản đối chống phân biệt đối xử người nhập cư. Cô từng tổ chức các buổi giao lưu gặp gỡ người hâm mộ, xuất hiện tại nhiều buổi hòa nhạc ở Mỹ và Canada để quyên góp cho Tổ chức từ thiện WE.
Glen Powell – Nụ cười quyến rũ
Glen Powell sinh năm 1988, đã dành thời gian từ từ leo từng bậc thang tại Hollywood trong nhiều vai trò như biên kịch, diễn viên và nhà sản xuất. Sau nhiều năm tham gia những vai diễn nhỏ trong các dự án “Hidden Numbers”, “Expendables 3”…, chàng trai Texas quyến rũ đã lấy được cảm tình của khán giả (và các nhà điều hành Netflix) với thành công trong bộ phim tình cảm lãng mạn “Set It Up” năm 2018. Sau đó, giới truyền thông đặc biệt chú ý đến anh trong “Top Gun: Maverick” và bộ phim chiến tranh “Devotion”.
Tuy nhiên, chính “cú hích” có một không hai “Hit Man” – phim do Powell đồng sáng tác với Richard Linklater - đã thành công vang dội tại các Liên hoan phim; cùng bộ phim hài lãng mạn “Anyone But You” đã đưa anh vào danh sách ngôi sao hạng A.

Sự thành công của "Hit Man" không thể không kể tới màn hóa thân ăn ý của bộ đôi diễn viên chính Glen Powell và Adria Arjona.
Trong "Hit Man", Powell đóng vai một giáo sư đại học đã ly hôn. Anh sống vật vờ cùng cặp mèo, giống như nhiều người đang gặp khủng hoảng ở độ tuổi trung niên khác - vô định, nhàm chán, bế tắc với cuộc đời nhưng không biết làm sao để thoát ra.
Dù mục tiêu là trở thành một ngôi sao điện ảnh, Powell đang đồng sáng tạo và sản xuất với anh em nhà Manning một bộ phim truyền hình hài về thể thao học đường – anh cũng đồng thời đóng vai chính trong dự án này. Và công chúng còn chờ đợi một kịch bản nhạc kịch Broadway của biên kịch Glen Powell.
Florence Pugh – Tắc kè hoa
Florence Pugh (sinh ngày 3/1/1996) sinh ra ở Oxford (Anh quốc), bắt đầu diễn xuất vào năm 2014 trong bộ phim truyền hình "The Falling". Pugh đã được công nhận vào năm 2016 với vai chính cô dâu trẻ bạo lực trong bộ phim truyền hình độc lập "Lady Macbeth", giành được Giải thưởng Phim độc lập của Anh. Sau khi tham gia các bộ phim năm 2018 "King Lear" và "Outlaw King", cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho vai chính trong miniseries 2018 "The Little Drummer Girl". Pugh được đề cử cho Giải thưởng Ngôi sao đang lên BAFTA cùng năm đó.

Pugh tiến vào thị trường quốc tế vào năm 2019 với vai diễn đô vật chuyên nghiệp Paige trong bộ phim thể thao tiểu sử "Fighting with My Family"; một phụ nữ Mỹ chán nản trong phim kinh dị "Midsommar" và vai diễn Amy March trong bộ phim "Little Women". Cuối cùng, cô đã nhận được đề cử cho Giải thưởng Viện hàn lâm và Giải thưởng BAFTA. Cô đã được trao giải Trophée Chopard tại Liên hoan phim Cannes 2019. Năm 2021, cô đóng vai chính Black Widow trong bộ phim siêu anh hùng "Black Widow" của Vũ trụ Điện ảnh Marvel và miniseries "Hawkeye" trên kênh Disney+. Cô sẽ đảm nhiệm vai đó trong bom tấm sắp phát hành "Thunderbolts".
Sydney Sweeney – Đầy nghị lực
Sydney Sweeney, sinh năm 1997, gây tiếng vang nhờ vai nữ sinh trong bộ phim đình đám "Euphoria". Năm 2019, Sydney Sweeney có cơ hội tham gia diễn xuất trong bộ phim được đề cử 10 giải Oscar - "Once Upon a Time in Hollywood" do Leonardo DiCaprio, Brad Pitt và Margot Robbie đóng chính.
Cô được mệnh danh là "It Girl" mới của Hollywood. Hiện tại, cô đang có sự nghiệp phát triển khi góp mặt trong nhiều dự án tiếng tăm, được công chúng yêu mến, sở hữu vẻ ngoài ấn tượng và body nóng bỏng hút mọi ánh nhìn. Ngoài thành công về mặt diễn xuất, Sydney Sweeney còn có kinh nghiệm trong võ thuật tổng hợp MMA và từng thi đấu vật thời trung học.

Ở tuổi 26, Sydney Sweeney đã tham gia hơn 50 dự án, nhiều hơn so với bất kỳ ngôi sao trẻ cùng tuổi. Cô được so sánh với Scarlett Johansson, rất biết cách chủ động truyền bá các dự án phim của mình, đặc biệt là phim “Anyone But You” cô đóng cùng Glen Powell.
Anya Taylor-Joy – Nữ hoàng sắc sảo
Anya Taylor-Joy sinh năm 1996, đã là chủ nhân một số giải thưởng danh giá như giải Quả cầu vàng, giải SAG, cùng các đề cử diễn xuất từ giải BAFTA và giải Primetime Emmy. Cô được đưa vào danh sách Time 100 Next của tạp chí Time vào năm 2021.
Sinh ra ở Miami và lớn lên ở Buenos Aires và London, Taylor-Joy rời trường năm 16 tuổi và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Sau những vai diễn nhỏ trên truyền hình, cô bắt đầu điện ảnh với vai chính Thomasin trong bộ phim kinh dị "The Witch" (2015), mang về cho cô một giải thưởng Gotham. Năm 2017 cô tiếp tục đóng vai chính trong bộ phim kinh dị "Split" và bộ phim hài đen "Thoroughbreds"; cùng năm đó, cô được đề cử Giải thưởng Ngôi sao đang lên của BAFTA và đoạt giải Trophée Chopard từ Liên hoan phim Cannes. Giải thưởng Trophée Chopard được trao thường niên kể từ năm 2001 cho hai diễn viên trẻ, một nam và một nữ. Đây là hai diễn viên được hội đồng trao giải nhìn nhận là diễn viên trẻ tài năng, cần được khích lệ để có nhiều nỗ lực hơn trong sự nghiệp.

Khán giả bắt đầu quan tâm đến Anya Taylor-Joy từ phim bộ truyền hình nổi tiếng trên Netflix – “The Queen’s Gambit”, thì cũng là lúc cô từ chối các dự án truyền hình lớn để tập trung vào điện ảnh.
Năm 2024, bộ phim "Furiosa: A Mad Max Saga" nhận được nhiều lời khen ngợi khi công chiếu giới thiệu tại LHP Cannes. Trong đó, diễn xuất của nữ chính Anya Taylor-Joy được xem là điểm sáng.
Xuất hiện tại sự kiện LHP Cannes năm nay, Anya vừa ghi dấu ấn với vai diễn chính trong bộ phim điện ảnh bom tấn, vừa thu hút sự chú ý bởi có những khoảnh khắc thời trang ấn tượng và táo bạo trên thảm đỏ cũng như bên lề sự kiện.
Vai diễn của cô trong "Furiosa: A Mad Max Saga" cho thấy Anya rất phù hợp với bom tấn hành động. Cô sẽ tiếp tục con đường này trong bộ phim sắp ra mắt “The Gorge” của đạo diễn Scott Derrickson và cùng cộng tác với ngôi sao hành động Chris Evans trong dự án “Sacrifice”.
Zendaya – Kỳ lân
Zendaya sinh năm 1996, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình bằng việc làm người mẫu nhí và nhảy phụ họa. Mãi đến năm 2016, Zendaya lần đầu tiên đảm nhận vai diễn trên màn ảnh rộng với vai Michelle "MJ" Jones trong phim "Spider-Man: Homecoming".
"Spider-Man: Homecoming" thu về gần 900 triệu USD trên toàn cầu, đưa tên tuổi Tom Holland và Zendaya bùng nổ với khán giả đại chúng, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ. Cho dù đất diễn không đáng là bao so với Tom Holland, màn trình diễn của Zendaya vẫn được đánh giá cao. Năm 2019, cô tiếp tục trở lại trong phần 2 của loạt phim "Spider-Man: Far from home". Với doanh thu toàn cầu vượt mốc tỷ đô, 2 cái tên Tom Holland và Zendaya còn bùng nổ hơn so với những gì diễn ra hai năm trước. Loạt phim "Spider-Man" không chỉ mang đến cho Zendaya tương lai sáng rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất, mà còn cho cô mối tình đẹp với chàng “Nhện nhọ” Tom Holland, cả trong phim và ngoài đời.

Năm 2017, Zendaya đóng phim nhạc kịch "The Greatest Showman" cùng với Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams và Rebecca Ferguson. Mặc dù bộ phim nhận nhiều ý kiến khen chê từ cắc nhà phê bình, nhưng bộ phim lại có thành công thương mại tốt, trong khi vai diễn của Zendaya và chất xúc tác với Zac Efron được ca ngợi hết lời.
Năm 2019, Zendaya xuất hiện trong series "Euphoria" của kênh HBO với vai diễn Rue - một nữ sinh nghiện ngập vật lộn để tìm thấy vị trí của mình trong cuộc sống. Kể câu chuyện về người trẻ thông qua những khía cạnh đầy gai góc và tranh cãi, "Euphoria" nhận được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn nhờ sự táo bạo của mình.
Cuối năm 2021, Zendaya trở lại trong "Dune" của đạo diễn Denis Villeneuve, cùng nam diễn viên Timothée Chalamet. Tham gia một bom tấn khoa học - viễn tưởng với dàn sao đình đám Hollywood như Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgard và Jason Momoa là một điều tuyệt vời với gương mặt trẻ như Zendaya.
Theo: Hollywood Reporter