, //, :: GTM+7

Ngắm vườn hoa Hồng Ri giữa trung tâm Đà Lạt

Hoa Hồng Ri nở rộ vào tầm tháng 7 đến tháng 10. Đây là loài hoa có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Tên thường gọi của loài hoa này là Túy Điệp - một loài hoa thuộc họ Cleome Spinosa.

Hoa có màu sắc đa dạng từ trắng, hồng phớt, hồng tím…, cánh hoa nở xòe với những sợi tua mỏng manh của nhụy.

Vườn hoa nằm ở gần trung tâm thành phố, rất tiện cho du khách tìm đến, chính vì vậy, có rất nhiều bạn trẻ đã đến đây check-in, lưu lại cho mình những khoảnh khắc thú vị ở vườn hoa độc đáo này.

Theo người dân địa phương, tầm 7 - 9 giờ sáng là khoảng thời gian lý tưởng để chụp hình hoa Hồng Ri. Nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đến sớm để ghi hình trước khi vườn hoa trở nên đông người hơn.


TUẤN ANH
|
26/09/2022
Tags

Bình luận

Thời sự

Căn bệnh virus sưng chồi ca cao (CSSVD) do loại rệp sáp gây ra đang tàn phá những rừng cây ca cao ở Tây Phi và có khả năng khiến nguồn cung chocolate toàn cầu gặp nguy hiểm.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất