, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 10/05/2024, 11:17

Tăng cường kết nối giao thương Việt Nam - Dubai

TUẤN ANH
“Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng lớn mạnh nhờ các chính sách kinh tế thuận lợi, cơ sở hạ tầng vững chắc, lực lượng lao động lành nghề và vị trí mang đầy tính chiến lược” - ông Mohammad Ali Rashed Lootah - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Dubai Chamber nhấn mạnh trong Hội thảo kết nối giao thương Việt Nam - Dubai “Doing Business in Vietnam” diễn ra ngày 9/5/2024.
Các diễn giả chia sẻ tại Hội thảo.

Ông Lootah cho biết thêm, việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Việt Nam ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện trong thời gian sắp tới sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu đối cho các nhà xuất khẩu của Việt Nam, bởi Dubai là một trong những trung tâm thương mại quốc tế quan trọng. "Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn nắm bắt các cơ hội nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung” - ông Lootah nói.

Theo Phó Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Việt Nam Eisa Alhammadi, quan hệ giữa UAE và Việt Nam đang có những bước phát triển quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã triển khai hơn 50 phái đoàn trao đổi cơ hội hợp tác, trong đó có các cuộc hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước và các đoàn xúc tiến thương mại trong năm vừa qua. UAE cũng được coi là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khu vực về các sản phẩm phi dầu mỏ với kim ngạch thương mại lên tới trên 8 tỷ USD.

Ông Eisa Alhammadi tin tưởng vào tiềm năng, dư địa hợp tác phát triển giữa Việt Nam - UAE.

Văn phòng thương mại Dubai - Dubai Charmber thông tin, thời gian qua, các thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã gặp gỡ đại diện của 17 công ty hoạt động tại Dubai trên nhiều lĩnh vực đa dạng, bao gồm thực phẩm và đồ uống, xây dựng, y tế, công nghệ thông tin, giải pháp môi trường, quản lý nhân sự, nước hoa và mỹ phẩm. 

Những cuộc gặp gỡ kinh doanh song phương giữa đại diện các công ty Việt Nam và Dubai đã diễn ra cùng các chuyến thăm thực địa được tổ chức với sự hợp tác của một số công ty Việt Nam. Phái đoàn thương mại được tổ chức như một phần trong dự án “Chân trời mới” do Phòng Thương mại Quốc tế Dubai khởi xướng, nhằm mục đích thúc đẩy sự mở rộng quốc tế của các doanh nghiệp có trụ sở tại Dubai và tăng cường kết nối với các thị trường đầy hứa hẹn trên toàn cầu.

Các lĩnh vực hứa hẹn nhất cho các nhà đầu tư Dubai tại Việt Nam được xác định là nông nghiệp bền vững, xây dựng, du lịch và công nghiệp thực phẩm.

Một số hoạt động kết nối bên lề Hội thảo. 

Quá trình xúc tiến, hợp tác giữa Việt Nam và UAE trong thời gian qua cũng có những kết quả tích cực. Điển hình như giữa UAE với TP.HCM. UAE hiện đứng thứ 42/120 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào TP với 27 dự án. Vào cuối năm 2023, bất chấp những diễn biến phức tạp toàn cầu, xuất khẩu của TP.HCM sang UAE đã tăng hơn 4% so với năm 2022, đạt tổng trị giá gần 340 triệu USD.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Hội thảo.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ tin tưởng rằng quyết định của Chính phủ UAE thành lập Phòng Quốc tế Dubai tại TP.HCM vào tháng 7/2023 và quyết định của Phòng chọn TP.HCM làm địa điểm đầu tiên tổ chức Diễn đàn “Doing Business in Viet Nam” đã khẳng định sự ghi nhận và mong muốn của UAE tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng hợp tác với TP - Trung tâm kinh tế hàng đầu và tiên phong hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cam kết: “Về phần mình, chính quyền TP đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư UAE đến đầu tư, kinh doanh tại TP.HCM”.

Các thành viên Dubai Charmber.
Tags

Bình luận

Xem nhiều

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Tại xã Tân Hưng Ðông (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), chị Nguyễn Thị Quyên đã nghiên cứu, áp dụng phương pháp nuôi cua trong hộp nhựa bằng công nghệ lọc tuần hoàn. Mô hình này mở ra cơ hội cho những người có ít đất sản xuất.



Nổi bật

Bây giờ đi đâu cũng rầm rộ xây dựng Nông thôn mới, nhưng chẳng nghe trong báo cáo nào khoe “xã tôi thôn tôi có phong trào đọc sách”.
Được quan tâm





Tiến sĩ Trần Đức Tường, giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH Đồng Tháp, bắt đầu nghiên cứu trồng nấm vân chi đỏ từ năm 2015. Đến nay, sản phẩm đã sẵn sàng thương mại hóa.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất