, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 05/05/2024, 16:24

Nóng tuần qua: Đút túi cả triệu đồng nhờ vớt “lộc biển” dạt vào trắng bờ cát

XUYẾN CHI
Từ sáng 3/5, người dân bất ngờ phát hiện khu vực bờ biển Cửa Lò, đoạn qua địa bàn phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) có rất nhiều sò huyết bị sóng đánh dạt vào bờ.

“Lộc biển” dạt vào trắng bờ cát, người dân đua nhau nhặt về ăn

Có vị trí, sò huyết dạt vào bờ trắng cả bãi cát. Người dân sau đó đã mang theo bao tải, xô chậu ra bờ biển để nhặt những con sò còn sống về ăn. Nhiều du khách đến tắm phát hiện lượng lớn sò bị đánh dạt vào bờ cũng tranh thủ mang theo túi ni-lon xuống bờ biển để nhặt.

Được biết, khu vực sò huyết dạt vào bờ nằm gần khu vực đảo Lan Châu với chiều dài khoảng 1km. Từ sáng đến trưa, sò huyết vẫn tiếp tục bị sóng lớn đánh dạt vào bờ.

Rất đông người dân và du khách thi nhau ra bờ biển nhặt sò huyết về.

Lãnh đạo phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò) cho hay, mỗi khi biển động có sóng lớn vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng các loài ngao, sò bị sóng đánh dạt vào bờ biển của phường này. Xem đây là “lộc biển” nên người dân địa phương thường ra nhặt về để ăn hoặc bán.

Được biết, sò huyết có giá trị kinh tế khá cao và có nhiều chất dinh dưỡng. Thông thường, sò huyết được bán với giá từ 15.000 đến 20.000 đồng. Từ sáng đến trưa 3/5, nhiều người dân nhặt được hàng chục kg sò về bán cho thu nhập cả triệu đồng.

Bộ trưởng Giao thông chỉ đạo “nóng” về giá vé máy bay

Trước phản ánh giá vé máy bay tăng cao trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát, kiểm tra ngay công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không.

Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát, trường hợp phát hiện bất thường, cần kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý ngay vi phạm theo thẩm quyền (nếu có); đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá của các hãng hàng không, tuyệt đối không để tình trạng tăng giá vé trái quy định.

Lãnh đạo Bộ GTVT đề nghị Vụ Vận tải chủ động theo dõi, kịp thời tham mưu cho Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra hoạt động vận tải, phục vụ hành khách, tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, bình ổn giá vé, không để xẩy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định, đặc biệt dịp cao điểm hè sắp tới, trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, quyền lợi của doanh nghiệp và nhu cầu của người dân.

Bộ trưởng GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Vụ Vận tải triển khai ngay công tác rà soát và báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 10/5.

Vải chín sớm hơn 100.000 đồng/kg khách vẫn tấp nập mua

Những ngày gần đây, vải chín sớm được bán nhiều trên chợ mạng, chợ truyền thống khu vực phía Nam và các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông… Đó là giống vải u hồng trồng nhiều tại các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra còn có vải u hồng Phù Cừ, Hưng Yên.

Tại các cửa hàng, vải u hồng được rao bán từ 90.000 - 130.000 đồng/kg, tăng 30% so với năm ngoái. Trên chợ mạng, vải u hồng giá rẻ hơn khoảng 45.000 - 70.000 đồng/kg. Vải chín sớm còn gọi vải u hồng, thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Vải u hồng có vị ngọt thanh pha chút chua chứ không ngọt đậm như vải thiều.

Theo các tiểu thương, vải chín sớm năm nay giá cao chi phí vận chuyển và bảo quản tăng 40%. Bên cạnh đó, vải u hồng đầu vụ nên số lượng bán ra thị trường còn hạn chế.

Vải u hồng có đặc điểm quả mọc thưa, cho quả to trung bình 30 - 35 quả/kg.

Đáng chú ý, vải u hồng hàng loại 1 càng hiếm hơn vì sản lượng giảm 40-50% so với năm ngoái. Một chủ vườn ở Đăk Lăk cho biết vải u hồng năm nay khá hút khách. Đầu mùa vải có giá 60.000 đồng/kg, và dự báo sẽ tăng trong thời gian tới. Vải u hồng có đặc điểm quả mọc thưa, cho quả to trung bình 30 - 35 quả/kg. Khi chín, vỏ quả mỏng vai quả có màu hồng đỏ tươi, phần cuối quả màu vàng hoặc xanh sáng.

Trung Quốc ra thông báo kiểm soát nhập khẩu dưa hấu của Việt Nam

Sở Công thương tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gởi các đơn vị, doanh nghiệp liên quan thông báo chính sách kiểm soát nhập khẩu của Trung Quốc đối với dưa hấu của Việt Nam.

Dưa hấu tươi của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc không được nhiễm 5 đối tượng kiểm dịch thực vật còn sống gồm 3 loài ruồi đục quả, một loài rệp và một loại vi khuẩn.

Tất cả các vùng trồng, các cơ sở đóng gói dưa hấu tươi xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký và được cả Bộ NN&PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã; vườn trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và phải đảm bảo giám sát vườn trồng, giám sát quy trình đóng gói.

Cơ sở đóng gói phải xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc để đảm bảo quả dưa hấu tươi xuất sang Trung Quốc là có thể truy xuất được đến vùng trồng đã được cấp mã số.

Nếu phát hiện hàng hóa đến từ vườn cây ăn trái hoặc nhà máy đóng gói chưa được Trung Quốc cho phép thì hàng hóa sẽ không được phép nhập cảnh vào nước này.

Nếu phát hiện hàng hóa không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc, lô hàng sẽ bị trả lại hoặc tiêu hủy.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Bây giờ đi đâu cũng rầm rộ xây dựng Nông thôn mới, nhưng chẳng nghe trong báo cáo nào khoe “xã tôi thôn tôi có phong trào đọc sách”.
Được quan tâm


Tiến sĩ Trần Đức Tường, giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH Đồng Tháp, bắt đầu nghiên cứu trồng nấm vân chi đỏ từ năm 2015. Đến nay, sản phẩm đã sẵn sàng thương mại hóa.

Tiến sĩ Trần Đức Tường, giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH Đồng Tháp, bắt đầu nghiên cứu trồng nấm vân chi đỏ từ năm 2015. Đến nay, sản phẩm đã sẵn sàng thương mại hóa. Đây là loại nấm có giá trị kinh tế cao, giá bán khoảng 2,4 triệu đồng/kg



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất