, //, :: GTM+7

Nông dân quê Bác tất bật thu hoạch sen phục vụ du khách

Tháng 5, người trồng sen ở quê Bác lại tất bật thu hoạch sen từ sáng sớm để phục vụ các đoàn du khách về dâng hương.

Những ngày này, các đầm sen rộng mệnh mông ở xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã bắt đầu khoe sắc rực rỡ.
Những ngày này, các đầm sen rộng mênh mông ở xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã bắt đầu khoe sắc rực rỡ.
Từ sáng sớm, người dân đã ra đầm thu hoạch sen. Bà Hồ Thị Hà (39 tuổi, trú xã Kim Kiên) cho biết, công việc thu hoạch sen không quá vất vả. Tuy nhiên, họ phải thu hoạch sen vào thời điểm sáng sớm, hoặc chiều muộn để tránh thời gian ong, bướm thụ phấn. Khi hoa sen thụ phấn, các cánh hoa rất dễ rụng.
Từ sáng sớm, người dân đã ra đầm thu hoạch sen. Bà Hồ Thị Hà (39 tuổi, trú xã Kim Liên) cho biết, công việc thu hoạch sen không quá vất vả, tuy nhiên phải làm vào sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh thời gian ong, bướm thụ phấn. Khi hoa sen thụ phấn, các cánh hoa rất dễ rụng.
Toàn xã Kim Liên hiện có khoảng 30ha diện tích trồng sen, chủ yếu là các giống sen nội địa, được trồng để thu hoạch hoa.
Toàn xã Kim Liên hiện trồng khoảng 30ha sen, chủ yếu là các giống sen nội địa, được trồng để thu hoạch hoa.
“Mùa thu hoạch sen kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8. Nhưng dịp này vẫn cao điểm nhất khi có nhiều đoàn khách về quê Bác dâng hương thường dừng lại mua hoa sen” - bà Hà nói.
“Mùa thu hoạch sen kéo dài từ tháng Năm đến tháng Tám. Nhưng dịp này vẫn cao điểm nhất khi có nhiều đoàn khách về dâng hương thường dừng lại mua hoa sen” - bà Hà nói.
Theo người dân nơi đây, cây sen đã gắn bó với họ bao đời nay. Song từng có thời gian bị mai một do trồng sen không mang lại hiệu quả kinh tế.
Theo người dân nơi đây, cây sen đã gắn bó với họ bao đời nay. Song từng có thời gian bị mai một do trồng sen không mang lại hiệu quả kinh tế.
Vài năm gần đây, chính quyền xã Kim Liên đã xây dựng, tôn tạo các hồ dọc quanh Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên trồng sen để tạo cảnh quan, phục vụ du khách. Nhiều diện tích trồng lúa kém hiệu quả cũng được người dân chuyển sang trồng cây sen.
Vài năm gần đây, chính quyền xã Kim Liên đã xây dựng, tôn tạo các hồ dọc quanh Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên trồng sen để tạo cảnh quan, phục vụ du khách. Nhiều diện tích trồng lúa kém hiệu quả cũng được chuyển sang trồng cây sen.
Bà Hà Thị Trung (trú xã Kim Liên) cho biết, cây sen không chỉ tạo cảnh quan, thu hút du khách khi về quê Bác mà còn mang lại một nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương thời gian gần đây.
Bà Hà Thị Trung (trú xã Kim Liên) cho biết, cây sen không chỉ tạo cảnh quan, thu hút du khách khi về quê Bác mà còn mang lại một nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương thời gian gần đây.
Sen sau khi thu hoạch được người dân phân loại. Những bông hoa đẹp nhất, còn tươi sẽ được gói bằng lá sen bán cho du khách.
Sen sau khi thu hoạch được phân loại, những bông hoa đẹp nhất, còn tươi sẽ được gói bằng lá sen bán cho du khách.
Mỗi bó hoa sen khoảng 7-10 bông được bán với giá từ 50.000 - 70.000 đồng.
Mỗi bó hoa sen khoảng 7-10 bông được bán với giá từ 50.000 - 70.000 đồng.
Số còn lại được bán lại cho Hợp tác xã Sen quê Bác để sản xuất các sản phẩm từ sen.
Số còn lại được bán lại cho Hợp tác xã Sen quê Bác để sản xuất các sản phẩm từ sen.
Những bó hoa sen thơm ngát được du khách mang vào Khu di tích Kim Liên dâng lên Bác trong dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người.
Du khách mua hoa sen vào Khu di tích Kim Liên dâng lên Bác trong dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người.

PHAN NGỌC (phunuonline.com.vn)


PHAN NGỌC
|
10/05/2024
Tags

Bình luận

Thời sự


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất