, //, :: GTM+7

Tiền Giang: Giá sầu riêng lao dốc, nông dân chỉ mong thu hồi vốn

VÕ DƯƠNG
(kinhtenongthon.vn)
Đầu tháng 5, sầu riêng khu vực tỉnh Tiền Giang bắt đầu vào vụ thu hoạch, với mức giá giảm đi một nửa, bên cạnh đó, khô hạn kéo dài dẫn đến năng suất thấp, nông dân chỉ mong thu hồi được vốn.

Cụ thể, khu vực huyện Cai Lậy đang vào mùa thu hoạch sầu riêng, hiện tại giá chỉ 100.000/kg đối với sầu riêng Thái giảm một nữa so với tháng trước và sầu riêng Ri6 chỉ 55.000/kg. Trước đó, tại khu vực này, sầu Thái lên đến 200.000/kg, còn Ri6 110.000/kg.

Không chỉ giá thành mà năng suất cũng giảm một số vườn sầu riêng tại khu vực tỉnh Tiền Giang không đủ hàng để xuất khẩu, các thương lái phải đến các tỉnh miền Tây như: Hậu Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp... để thu mua thêm sầu riêng. Các thương lái chuyên thu mua sầu riêng xuất khẩu cho biết, nguyên nhân giá thành giảm mạnh là do “đụng hàng” với sầu Thái của Malaysia.

Vựa sầu riêng xuất khẩu tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Vựa sầu riêng xuất khẩu tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện tổng diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh khoản 21.790ha, trong đó diện tích đang cho trái gần 15.000ha.

Ông Trình Văn Sỹ chủ 1 vườn sầu riêng, cũng là thương lái sầu riêng xuất khẩu tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy cho biết, sầu riêng Ri6 mua tại vườn chỉ 50 – 55.000 đồng/kg còn tôi đóng hàng đi thì khoản 70.000 đồng/kg do chí phí nhân công. Sầu riêng thái Monthong chỉ 100.000 đồng/kg mà sầu thái ở đây ít chủ yếu là Ri6.

Vườn sầu riêng tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chuẩn bị thu hoạch
Vườn sầu riêng tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chuẩn bị thu hoạch.

Với giá này, thương lái vẫn có lãi nhưng ít lắm, không bằng năm trước trong thời điểm này. Còn đối với nông dân giờ chỉ mong huề vốn, bao nhiêu công sức đổ vô, giờ bán giá rẻ quá, mà hiện tại thời tiết khô hạn không đủ nước tưới, sầu riêng bị thiếu nước sượng hết nên năng suất giảm thấy rõ, đâu có đủ hàng để xuất khẩu phải đi xuống mấy tỉnh dưới miền Tây để mua cho đủ, ông Sỹ chia sẻ.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Vốn chỉ được tìm thấy bên trong thân cây cọ nhưng hiện nay, đuông cọ đã được người dân nhân giống, phát triển thành mô hình chăn nuôi mới, hiệu quả cao.

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Tiến sĩ Trần Đức Tường, giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH Đồng Tháp, bắt đầu nghiên cứu trồng nấm vân chi đỏ từ năm 2015. Đến nay, sản phẩm đã sẵn sàng thương mại hóa.


Nổi bật

Bây giờ đi đâu cũng rầm rộ xây dựng Nông thôn mới, nhưng chẳng nghe trong báo cáo nào khoe “xã tôi thôn tôi có phong trào đọc sách”.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất