
Đồng loạt giảm giá
Cụ thể, Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu trở lại đối với gạo trắng non-basmati vào ngày 28/9, đồng thời cắt giảm thuế xuất khẩu gạo đồ từ 20% xuống còn 10%.
Theo số liệu từ các nhà giao dịch, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ hiện ở mức 490 - 495 USD/tấn, giảm so với mức 528 - 534 USD/tấn vào tuần trước. Trong khi đó, gạo đồ 5% tấm của nước này cũng giảm xuống còn 498 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023.
Quyết định này đã tác động mạnh đến giá gạo tại các nước xuất khẩu khác trong khu vực. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan, một trong những nước xuất khẩu gạo lớn, đã giảm xuống còn 515 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023.
Có thời điểm, giá gạo Thái Lan giảm sâu tới 500 USD/tấn vào đầu tuần khi đồng baht biến động và nhu cầu giảm.
Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm hiện giảm còn 552 USD/tấn, so với mức 565 USD/tấn vào tuần trước và là mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua.
Nhiều chuyên gia nhận định, sự gia tăng nguồn cung từ Ấn Độ sẽ tạo áp lực lên các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam trong việc đạt mục tiêu xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo trong năm nay.
Các nhà giao dịch chờ đợi tín hiệu thị trường
Tờ Bangkok Post nhận định, các nhà nhập khẩu đang thận trọng quan sát diễn biến thị trường. Nhiều người vẫn tiếp tục chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Việc Ấn Độ điều chỉnh chính sách xuất khẩu không chỉ tác động đến giá gạo tại châu Á, mà còn ảnh hưởng đến các thị trường khác như Philippines và Indonesia, khi những nước này có xu hướng tăng cường mua vào để dự trữ trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu biến động mạnh.