, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 27/03/2024, 13:15

Chiết cành của loại cây mọc hoang, người đàn ông làm không kịp bán

NGUYỄN THƠM
Những cây giống được khách hàng đặt mua rất nhiều, người đàn ông này không có đủ để bán.

Mận quân, bồ quân, bù quân, mùng quân trắng hay mùng quân rừng là loài cây thuộc họ Liễu sống trong các rừng mưa trên núi hoặc ở vùng đất thấp. Loài cây này được trồng nhiều ở Đông Nam Á và Đông Á. Ở một số nơi, cây mận quân đã trở thành cây hoang dã.

Ở nước ta, cây mận quân mọc ở nhiều vùng trung du, cứ vào tháng 8 - 9 Dương lịch hàng năm là có quả chín. Quả bồ quân có hình dạng giống như quả nho, khi còn xanh thì có màu đỏ tươi, khi chín thì chuyển sang màu đỏ sẫm (tím), ăn có vị chua ngọt. Quả có thể ăn trực tiếp hoặc làm mứt.

Theo y học cổ truyền, rễ cây bồ quân có tác dụng lợi tiểu, chữa tiểu dắt, tiểu khó, tiểu buốt.

Những cành chiết từ cây mận quân đang được trồng trong chậu để chuẩn bị bán cho khách.

Trước đây, quả mận quân rất ít người biết đến. Mấy năm trở lại đây, nhiều người đem bán quả này trên chợ mạng. Giá lên đến 80.000 đồng một cân. Khách tại Hà Nội đặt mua rất nhiều.

Được biết, có người lấy quả này từ quê ra Hà Nội, chỉ bán online mà một tuần đã bán được vài chục cân. Quả mận quân mới được bày bán nhưng cũng nhận sự đón nhận tích cực từ người dùng.

Theo chị Trang (Nghệ An), cây mận quân ngày trước là mọc hoang ở rừng. Sau này, nhiều gia đình đem về vườn để trồng một vài cây cho mát. Do cây phát triển tốt, ít sâu bệnh nên người dân trồng thường không chăm sóc, tưới nước hay bón phân gì cho cây cả. Nhưng đến mùa, cây vẫn đậu rất nhiều quả.

Đây là cây mọc hoang nên rất khỏe, ít sâu bệnh.

Anh Phan Đức Thiện (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết mấy năm trở lại đây, mọi người biết nhiều đến quả mận quân nên cũng có người tìm đến anh để mua cây giống.

“Nhà tôi cũng trồng được hơn chục cây mận quân thôi. Tôi trồng cũng chỉ để đa dạng và làm bóng mát. Cây năm nào cũng sai quả, thu về cho gia đình và mọi người xung quanh ăn. Mấy năm gần đây, có nhiều người hỏi mua mới biết là ngoài thị trường đang tìm kiếm”, anh nói.

Sau đó, anh đã chiết cành để bán cây giống thử. Không ngờ, khách đặt mua rất nhiều. Do cây trong vườn ít, anh chỉ có thể chiết được một số lượng cành nhất định để bán. Trong năm ngoái, anh bán được khoảng 400 cành.

Quả mận quân năm ngoái được rao bán giá lên đến 80.000 đồng/kg, còn năm nay thời điểm này cây mới bắt đầu ra hoa.

Năm nay, anh dự định sẽ chiết khoảng 1.000 cành để bán ra thị trường. Hiện tại, khách vẫn đặt mua rất nhiều nhưng cành chiết vẫn chưa ra rễ để bán. Tiếp nữa, cây trong vườn cũng ít nên anh không dám nhận đơn đặt trước.

Theo anh, một cành cây chiết thì mất khoảng 45 – 60 ngày mới có thể cắt để bán, gửi cho người mua. Mỗi cành giá dao động chỉ từ 50.000 đồng/cành. Nếu cành chiết nào ra rễ kém, anh sẽ tiếp tục đưa vào chậu và trồng khoảng 1 tháng mới xuất bán. Lúc này, giá bán dao động từ 80.000 – 200.000 đồng/chậu.

Cây này vốn dĩ là cây mọc hoang nên việc chăm sóc không có gì khó khăn. Anh Thiện cho biết trồng hơn chục cây mận quân tại vườn nhà, anh không mất chút công sức nào để chăm cả. Thi thoảng, anh có tưới cho chúng ít nước và bón ít phân. Còn lại chúng tự sinh trưởng và phát triển.

Với những cây từ cành chiết, người trồng chăm khoảng 3 năm sẽ thu được quả. Hiện tại, anh đang thử phương pháp giâm cành, nếu thành công thì sẽ bán được số lượng lớn.

Tags

Bình luận

Xem nhiều


Anh Hoàng Vân là một trong những người tiên phong trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ cho cá tại Việt Nam. Hơn 10 năm nay, anh thực hiện cắt mí mắt, cắt môi, sửa vảy, mang... cho hàng trăm con cá rồng. Thu nhập mỗi tháng lên đến chục triệu đồng.


Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm





Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất