, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 18/03/2024, 13:11

Hoa hồng sau ngày lễ 8/3 giá giảm mạnh, chỉ từ hơn 1.000 đồng/bông

NGUYỄN THƠM
Sau ngày lễ 8/3 không lâu, giá hoa hồng giảm xuống đáng kể nhưng lượng khách mua vẫn rất nhiều.

“Trước và trong ngày lễ 8/3, giá hoa hồng vào khoảng 3.000 – 4.000 đồng/bông, tùy màu. Nhưng sau lễ, giá hoa giảm dần. Đến hôm nay, giá chỉ còn dưới 2.000 đồng/bông”, anh Minh - một đầu mối chuyên bán các loại hoa hồng ở Đà Lạt (Lâm Đồng) cho hay.

Anh cho biết giá hoa hồng năm nay nhìn chung rẻ hơn năm ngoái. Năm ngoái, khi vào ngày lễ 8/3, giá hoa hồng lên đến 7.000 – 8.000 đồng/bông nhưng năm nay tính từ đầu năm tới giờ, giá hoa cao nhất mới chỉ lên đến 4.000 đồng/bông. Còn hiện tại, đã qua lễ, giá hoa hồng rất thấp, chỉ còn dưới 2.000 đồng/bông.

“Dù giá hoa hồng thấp và qua ngày lễ, lượng khách tiêu thụ không giảm chút nào. Nhà tôi “cháy” hàng liên tục vì khách sỉ ở khắp mọi nơi đặt mua. Mỗi ngày, tôi bán hàng chục nghìn bông cho các đầu mối”, anh nói.

Năm nào cũng vậy, sau lễ 8/3, giá hoa hồng đều giảm mạnh.

Theo anh, năm nào cũng vậy, cứ sau lễ, hoa hồng giảm giá mạnh và kéo dài đến khoảng tháng 9 Dương lịch. Nếu vườn nào thu hoạch vào dịp lễ thì rất phấn khởi, còn không thì cũng chỉ bán ở mức giá rẻ như vậy.

Anh cho biết với mức giá hoa hồng năm nay, người làm vườn sẽ không có thu nhập tốt. Vì hoa hồng lúc giá cao nhất cũng không quá được 4.000 đồng/bông mà người dân thì chăm hoa hồng khá vất vả.

“Để thu hoạch được hoa hồng, người làm vườn phải chăm sóc từ 7 - 8 tháng. Trong khi đó, một cây hoa hồng chỉ cho thu hoa khoảng 5 - 6 năm là sẽ tàn, người dân phải thay cây giống mới. Hoa muốn bán được thì cần phải theo dõi, chăm sóc hàng ngày vì loại cây này rất dễ bị sâu bệnh. Với mức giá hiện tại chỉ dưới 2.000 đồng/bông, người làm đúng là trồng không công. Nhưng vẫn may là đầu ra ổn định, có bao nhiêu cũng bán hết được”, anh chia sẻ.

Lượng khách đặt mua vẫn rất đông, mỗi ngày dân buôn bán hàng chục nghìn bông.

Chị Nguyễn Thiết – tiểu thương bán hoa tại chợ ở Tiên Lữ (Hưng Yên) cũng xác nhận giá hoa hồng hiện tại rẻ hơn rất nhiều so với đợt lễ 8/3. Hàng về dồi dào hơn, muốn nhập về bao nhiêu cũng được.

“Vào dịp lễ 8/3, giá hoa hồng đỏ tăng mạnh, tôi bán lẻ dao động từ 10.000 – 15.000 đồng/bông, tùy thuộc vào độ to và đẹp của hoa. Còn hiện tại, giá hoa thấp lắm, bán lẻ chỉ còn dưới 5.000 đồng/bông, những bông nhỏ thì giá chỉ khoảng 3.000 – 4.000 đồng/bông”, chị nói.

Theo chị, hoa hồng ở quê thì dịp lễ bán cũng được ít vì xu hướng mọi người chọn hoa sáp hay các món quà để dành tặng thầy cô, bạn bè. Giá hoa tươi lúc đó cũng cao nên họ chọn mua khá ít. Còn ngày thường, giá hoa xuống thấp lại được khách mua nhiều về cắm chơi.

Ở quê chị, khách chỉ mua hoa hồng đỏ nên thường chị cũng chỉ nhập hoa hồng đỏ về bán. Mỗi ngày, chị cũng bán được khoảng gần trăm bông hoa hồng tươi cho khách.

Tags

Bình luận

Xem nhiều



Anh Hoàng Vân là một trong những người tiên phong trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ cho cá tại Việt Nam. Hơn 10 năm nay, anh thực hiện cắt mí mắt, cắt môi, sửa vảy, mang... cho hàng trăm con cá rồng. Thu nhập mỗi tháng lên đến chục triệu đồng.

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất