Cụ thể, tấm thẻ inox được đeo bên chi trước bên phải của rùa mẹ. Phần mặt trên có số hiệu 4240, mặt dưới thẻ mang ký hiệu: RETURN: UP…21030 K..…MALAYSIA.
Theo thông tin sơ bộ, cá thể rùa mẹ thuộc loài rùa xanh (Chelonia mydas), khoảng 40 tuổi, nặng gần 100kg và có chiều dài mai 97cm.
Quá trình sinh nở đã diễn ra thành công tốt đẹp. Rùa mẹ sinh được 108 quả trứng, dự kiến sẽ nở vào giữa tháng 6 tới.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên rùa mẹ nước ngoài tới Côn Đảo đẻ trứng. Cách đây 6 năm, năm 2018, trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh cũng đã phát hiện tại bãi Cát Lớn hòn Bảy Cạnh có một cá thể rùa mẹ lên bãi đẻ trứng được đeo thẻ từ Indonesia.
Côn Đảo cũng là bãi đẻ chủ yếu của rùa xanh (còn gọi là vích), chiếm 90% tổng lượng rùa xanh về đẻ tại các vùng biển của Việt Nam. Hàng năm, Vườn quốc gia Côn Đảo đón hơn 2.000 lượt rùa mẹ về làm tổ đẻ trứng.
Hoạt động bảo vệ rùa biển là một thành công nổi bật của Vườn quốc gia Côn Đảo, đóng góp lớn cho sự nghiệp bảo tồn loài sinh vật biển nguy cấp của thế giới.