Với một số người rời quê đến TP.HCM mưu sinh, lập nghiệp, lũy tre làng luôn là một hình ảnh gợi nhớ và đong đầy yêu thương. Vì lẽ đó, khi đến với làng tre Phú An, nhiều người bỗng có chung cảm giác như… đang ở quê nhà.
Từ TP.HCM, để di chuyển đến làng tre Phú An bạn đi về hướng tỉnh Bình Dương - thị xã Bến Cát - xã Phú An - đường 774 và dừng chân ở số 124. Đón chào bạn đến với làng tre là chiếc cổng tre đơn sơ, mộc mạc và một tảng đá nguyên khối lớn. Một mặt của tảng đá khắc tên làng tre Phú An, mặt còn lại khắc giải thưởng Xích đạo của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) về bảo vệ đa dạng sinh học, phục vụ phát triển cộng đồng và ứng phó biến đổi khí hậu mà làng tre được nhận vào năm 2010.
Bước qua cánh cổng tre vào sâu trong khuôn viên, không ngoa khi nói rằng bạn đang lạc bước vào thế giới của tre, đang trên “hành trình” trở về quê nhà yêu dấu sau nhiều tháng ngày xa cách. Bởi nhìn đâu cũng thấy tre, quay mặt về hướng nào cũng thấy tre, đi bất cứ con đường nào tre cũng rợp bóng hai bên, khiến lòng lâng lâng thứ cảm xúc khó tả.
Cảm xúc sẽ càng khó diễn tả hơn khi bạn dạo bước khắp làng tre. Miền quê yên ả mà làng tre mang đến cho bạn còn là những ngôi nhà tre nhỏ bé và đơn sơ nằm thấp thoáng sau các rặng tre, vó lưới đánh bắt cá, chiếc cầu tre lắt lẻo khó đi, lu nước sau nhà, bờ ao đầy nước, cảnh đốt lá cây hun khói đuổi muỗi…
90% tre ở làng được thu thập chủ yếu tại Việt Nam, cụ thể các khu vực như Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long...
Trong quá trình tham quan làng tre Phú An, bạn còn có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều sản phẩm độc đáo làm từ tre như: nhà tre, đàn tre, xe đạp tre, sọt rác tre, chậu tre, chuông gió tre… mà thứ nào cũng gần gũi và quen thuộc.
Hoặc các sản phẩm thủ công làm từ tre có thể mua về lưu niệm, sử dụng hay làm quà tặng như đũa tre, ly tre, than tre (để khử mùi)…
Làng tre Phú An được sáng lập năm 1999 bởi tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh (bà hiện là chủ tịch của làng tre) và cộng sự với ý tưởng biến “Tam giác sắt thành tam giác xanh”, nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh thái, bảo vệ đa dạng tre trong vùng. Đây là kết quả của chương trình hợp tác 4 bên: vùng Rhône - Alpes, tỉnh Bình Dương, vườn thiên nhiên Pilat và trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM.
Được xem là bảo tàng tre lớn nhất Đông Nam Á, làng tre Phú An (có tổng diện tích khoảng 3ha, gồm bảo tàng sinh thái tre và khu bảo tồn thực vật) hiện đang lưu giữ trên 350 mẫu tre (khoảng 1.500 bụi), thuộc về 130 loài tre của 17 giống được thu thập ở khu vực Đông Nam Á. Đó là các giống tre như vàng sọc, lồ ô vàng, mạnh tông, lọc ngọc, đằng ngà…
Hiện làng tre Phú An là một trong những điểm du lịch xanh của tỉnh Bình Dương, mang lại cho khách tham quan nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Giá vé vào cổng 20.000 đồng/người. Nơi đây mở cửa tất cả các ngày trong tuần.
Một chút lưu ý cho bạn khi tham quan làng tre là nên mặc quần áo dài tay, sáng màu và mang theo thuốc xịt muỗi, côn trùng vì nơi đây là khu bảo tồn nên cây cối rất nhiều và rậm rạp.