, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 19/09/2022, 10:01

Tỉnh đang đề xuất xây sân vận động lớn hơn Mỹ Đình có kinh tế thế nào?

Nghi Dung (tổng hợp)
Ngành thể thao tỉnh đề xuất phương án xây dựng Khu liên hợp Công nghiệp Thể thao Bình Dương trong đó công trình sân vận động trung tâm có sức chứa 50.000 - 60.000 chỗ.

Tỉnh này đang đề xuất xây khu liên hợp công nghiệp thể thao trong đó có sân vận động hơn 60.000 chỗ ngồi.

Nằm trong định hướng quy hoạch phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, ngành TDTT Bình Dương đề xuất phương án xây dựng Khu liên hợp Công nghiệp Thể thao Bình Dương trong đó công trình sân vận động trung tâm có sức chứa 50.000 - 60.000 chỗ.

Quy mô này có thể thấy còn lớn hơn cả sân vận động Mỹ Đình chỉ có 40.000 chỗ ngồi.

Tuy nhiên đây mới chỉ là đề xuất, chưa biết khi nào dự án sẽ được khởi công. Hiện tại, Bình Dương có sân Gò Đậu với 4 khán đài với sức chứa khoảng 18.250 chỗ ngồi. 

Trước đó, Bình Dương đã quy hoạch và xây dựng thành phố mới. Năm 2006, thành phố mới vẫn còn là đầm lầy hoang vắng bây giờ là thành phố hiện đại, hạ tầng đồng bộ, khu thương mại dịch vụ sầm uất.

Việc xây dựng các dự án lớn là trong tầm tay vì Bình Dương là tỉnh phát triển nhanh ở Việt Nam. 

Bình Dương là tỉnh đứng đầu cả nước về thu nhập bình quân trên đầu người. Cụ thể, Bình Dương đạt 7,12 triệu đồng/người/tháng, cao hơn cả Thành phố Hồ Chí Minh (6,008 triệu đồng/người/tháng) và Hà Nội (6 triệu đồng/người/tháng).

Chỉ tính riêng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,84% so với cùng kỳ năm 2021. Theo số liệu trong 5 tháng đầu năm 2022 cho thấy, Bình Dương là tỉnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước với gần 1,8 tỷ USD, tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Bình Dương khi đó chỉ là một tỉnh thuần nông, người dân nhiều đời gắn bó với ruộng đồng, cây trái. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, trong khi công nghiệp và dịch vụ còn quá nhỏ bé. 

Từ khi tái lập tỉnh năm 1997, Bình Dương đã thực hiện chủ trương đổi mới, được cụ thể hóa bằng những chính sách thông thoáng, mở đường cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương. 

Bình luận

Xem nhiều



Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.


Căn bệnh virus sưng chồi ca cao (CSSVD) do loại rệp sáp gây ra đang tàn phá những rừng cây ca cao ở Tây Phi và có khả năng khiến nguồn cung chocolate toàn cầu gặp nguy hiểm.
Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất