Diện tích lúa bị thiệt hại tại tỉnh Bến Tre chủ yếu ở huyện Giồng Trôm. Dọc các tuyến đường tại xã Phong Nẫm, nhiều đám lúa đã bị cháy khô, một vài đám lúa đang được cắt bỏ để chuẩn bị gieo sạ lại khi có mưa.
Ông Nguyễn Văn Chí - một nông dân ở xã Phong Nẫm cho biết cách đây khoảng 2 tháng, thấy giá lúa cao (9.000 đồng - 10.000 đồng/kg) nên ông làm liều xuống giống vụ 3 đầy may rủi. Hơn nữa, những năm trước khu vực này làm lúa vụ 3 không bị mặn nên năm nay ông Chí đầu tư khoảng 10 triệu đồng cho đám ruộng này.
Hiện đám ruộng hơn 8 công của gia đình ông Chí đã bị khô héo, không trổ bông và thiệt hại hoàn toàn. Ông Chí cho biết độ mặn nguồn nước ngoài kênh đang khoảng 3 ‰ nên không thể bơm vào ruộng cứu lúa. Không còn cách nào khác, ông đành thuê máy cắt cắt bỏ toàn bộ đám lúa để chờ sạ giống vụ sau.
Ông Chí không phải là nông dân duy nhất ở Phong Nẫm chịu thiệt hại vì liều mình làm lúa vụ 3. Ông Võ Văn Nam – Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre cho biết trước đó các ngành chức năng tỉnh đã nhiều lần khuyến cáo người dân không xuống giống vụ 3. Tuy nhiên, một số người dân vì thấy giá lúa cao nên bất chấp khuyến cáo, xuống giống vụ 3 từ cách đây khoảng 2 tháng.
(Tin do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)