Theo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương, ngành lúa gạo Việt Nam phải đối mặt thách thức về hạn mặn khốc liệt ở ĐBSCL. Điều này có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất lúa, gạo vụ Hè - Thu năm 2024. Kinh tế thế giới biến động, không lường trước được và khó phục hồi trong năm 2024.
Nhiều doanh nghiệp trong nước cho rằng, giá gạo sẽ khó tăng mạnh, khó có đột phá. Một lãnh đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng nhận định, giá gạo xuất khẩu đi thị trường Philippines hiện nay chỉ khoảng 600 – 605 USD/tấn, trong khi để có lãi, doanh nghiệp phải xuất được với giá từ 610 USD. Gạo tồn kho lớn; thị trường đang thiếu yếu tố thúc đẩy. Ấn Độ lại có lượng tồn kho rất lớn, khi họ mở cửa xuất khẩu thì Việt Nam sẽ khó mà đẩy giá lên. Tuy nhiên vị này cũng cho rằng, giá xuất khẩu gạo bình quân trong năm nay dự báo sẽ tương đối tốt, ước đạt khoảng 600 USD/tấn.
Theo một lãnh đạo Bộ Công thương cho rằng, Việt Nam có thể xuất khẩu được khoảng 7,6 triệu tấn gạo năm nay. Vấn đề là các doanh nghiệp phải nhìn nhận an ninh lương thực trong nước là ưu tiên hàng đầu; phải thực hiện bình ổn giá gạo, thóc trong nước; liên kết nhau để hợp tác, bảo trợ người sản xuất trong thu mua để đảm bảo nguồn hàng ổn định, chất lượng theo qui chuẩn nước nhập khẩu; tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh…