, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 02/08/2022, 00:54

Hồ nước có màu hồng kỳ lạ nằm giữa sa mạc

Phương Hạnh (Theo Sohu)
Thật khó có thể tin được giữa sa mạc khô cằn này lại có một hồ nước màu hồng rực rỡ đến vậy.

1. Badain Jaran là sa mạc lớn thứ 3 ở Trung Quốc và lớn thứ 4 trên thế giới.

2. Nó còn có tên gọi khác là Ba Đan Cát Lâm, trải dài từ tỉnh Cam Túc tới khu tự trị Ninh Hạ Hồi và khu tự trị Nội Mông.

3. Sa mạc này nổi tiếng với hình dáng kỳ lạ, những cồn cát cao vút và nhiều dốc.

4. Khi tới đây, du khách có thể nhìn thấy những đụn cát cao ngất ngưỡng lên tới 500m.

5. Lượng mưa ở nơi này tương đối ít nhưng lại có rất nhiều hồ nước. Ước tính có khoảng 140 hồ nước, bao gồm cả hồ nước mặn và hồ nước ngọt. Vì thế, hệ sinh thái ở nơi này rất đa dạng.

6. Một trong những hồ nước nổi bật nhất ở đây có màu hồng, nằm giữa sa mạc Badan Jaran.

7. Hồ nước này nhìn từ xa giống như một viên ngọc dát trên sa mạc, tỏa sáng với những màu sắc quyến rũ.

8. Vào mùa hè, màu sắc của hồ nước này càng trở nên rực rỡ, màu hồng đậm hơn.

9. Màu hồng của hồ nước được hình thành do bởi các khoáng chất và muối kết tinh dưới đáy hồ.

10. Diện tích và màu sắc của hồ nước thay đổi theo lượng mưa, nhiệt độ theo mùa, rất đẹp mắt.

11. Những bức ảnh chụp về hồ nước màu hồng bằng máy bay không người lái khiến ai cũng ngỡ ngàng trước cảnh sắc tuyệt diệu này của thiên nhiên.

12. Người ta còn nói rằng, 140 hồ nước trên sa mạc Badan Jaran có nhiều màu sắc khác nhau, du khách sẽ bị sốc khi nhìn thấy.

13. Đến Badain Jaran, du khách còn có cơ hội nhìn thấy bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp bên cạnh các hồ nước nhiều màu sắc.

14. Sau khi cưỡi lạc đà lang thang trên sa mạc, du khách có thể trải nghiệm việc ngủ dưới bầu trời đầy sao ở nơi này.

15. Ngày càng có nhiều người muốn tới đây để được trải nghiệm cảm giác ngủ dưới bầu trời đầy sao trên sa mạc. Thông thường, du khách sẽ đi theo nhóm đông người, đốt lửa trại, nấu nướng và ngắm mặt trời mọc.

Tags

Bình luận

Xem nhiều



Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.


Căn bệnh virus sưng chồi ca cao (CSSVD) do loại rệp sáp gây ra đang tàn phá những rừng cây ca cao ở Tây Phi và có khả năng khiến nguồn cung chocolate toàn cầu gặp nguy hiểm.
Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất