, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 23/08/2022, 18:52

Không chịu nổi khi bị Nga cắt khí đốt, quốc gia EU muốn đàm phán mua lại

Chính Pháp – TASS
Sau khi bị Nga ngừng cung cấp khí đốt trong vài tháng, Bulgaria – quốc gia thành viên EU – cho biết, nước này sẽ đàm phán với Moscow để được cấp lại khí đốt.

Nền kinh tế Bulgaria gặp khó khăn khi thiếu nguồn khí đốt từ Nga (ảnh: CNN)

Hôm 22/8, Bộ trưởng Năng lượng Bulgaria – ông Rosen Hristov – cho biết, nước này sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với Gazprom Export (đơn vị phụ trách xuất khẩu khí đốt thuộc Tập đoàn năng lượng Gazprom) về vấn đề cung cấp khí đốt.

“Các công ty ở Bulgaria không thể chịu nổi giá khí đốt tăng cao. Đàm phán với Gazprom Export về việc nối lại nguồn cung khí đốt là không thể tránh khỏi vào thời điểm này”, ông Rosen Hristov nói.

Bộ trưởng Năng lượng Bulgaria cũng thừa nhận, việc đạt được thỏa thuận mới với Gazprom hiện tại là khó khăn. Ngoài Nga, Bulgaria cũng sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Azerbaijan và Mỹ về vấn đề nguồn cung khí đốt.

Trước đó, hôm 21/8, Eleonora Mitrofanova – Đại sứ Nga tại Bulgaria – cho rằng, việc giải quyết vấn đề liên quan tới nguồn cung khí đốt cho Bulgaria hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm của giới chính trị gia nước này.

Gazprom đã khóa van cấp khí đốt cho Bulgaria từ ngày 27/4. Lý do là Bulgaria không chấp nhận mua khí đốt Nga bằng đồng rúp. Trước xung đột Nga – Ukraine, 90% lượng khí đốt Bulgaria tiêu thụ đến từ Nga.

Sau khi bị Nga ngừng cung cấp khí đốt, nền kinh tế Bulgaria đối mặt với nhiều khó khăn.

Hồi cuối tháng 6, ông Kiril Petkov đã phải từ chức Thủ tướng Bulgaria sau khi không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Chính phủ của ông Kiril Petkov được cho là khiến nhiều người dân Bulgaria thất vọng vì không đủ khả năng giúp nước này vượt qua suy thoái kinh tế.

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất