Ghi nhận tại Gia Lai, để đảm bảo nước tưới tiêu, nông dân phải khoan giếng tìm nguồn nước ngầm bơm tưới các loại cây hoa màu, cây công nghiệp. Nhiều vùng trồng cà phê lúc này hầu như chỉ còn dựa vào nguồn nước ngầm từ các giếng khoan để tưới cho cây đang độ ra quả bởi ao hồ đã khô cạn từ lâu.
Trong khi đó, tại huyện Phú Thiện, hàng trăm hecta lúa và cây trồng đang đối mặt với nguy cơ mất trắng do thiếu hụt nguồn nước tưới.
Anh Siu Thuyên (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) than thở: “Gia đình tôi có 4ha lúa thì đã cháy hết 2,5ha, ngay cả diện tích lúa đang thu hoạch cũng bị cháy phần nào. Tính ra năm nay mất mùa, lỗ nhiều, bởi số tiền đầu tư thuốc, phân khá lớn”.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết, từ tháng 4/2024, tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ sẽ gia tăng tại nhiều địa phương. Đặc biệt là những nơi không chủ động nguồn nước, xa công trình thủy lợi. Từ đầu năm tới nay, đã có hơn 170ha lúa và hoa màu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên cũng dự báo từ nay đến cuối tháng 4/2024, khu vực này khả năng sẽ hứng chịu thêm nhiều đợt nắng nóng gay gắt. Do đó, tình hình khô hạn sẽ khốc liệt hơn.
(Tin do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)