, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 10/03/2023, 12:52

Video: Cá voi "khủng" nặng 40 tấn nổi lên ngoài khơi, hình dạng khác thường

MINH AN
(Daily Mail)
Một con cá voi vây, loài cá voi lớn thứ hai thế giới sau cá voi xanh, gần đây được nhìn thấy ở ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha với vẻ ngoài khác thường.

 

Gần đây, các nhà sinh vật học đến từ thủy cung Valencia đã bày tỏ lo ngại khi một con cá voi vây dài 16 mét, nặng khoảng 40 tấn nổi lên ở ngoài khơi thành phố Cullera, Tây Ban Nha.

Con cá voi được cho là mắc vào lưới ở vùng nước nông, di chuyển một cách khó khăn gần ngọn hải đăng của thành phố.

Tuy nhiên, khi tiếp cận con cá voi, nhóm chuyên gia nhận thấy con cá voi không bị mắc lưới, mà bị biến dạng cột sống, dẫn đến không thể bơi một cách bình thường.

Con cá voi nặng 40 tấn bị chấn thương cột sống.

Các nhà sinh vật học đang có kế hoạch gắn thiết bị theo dõi vào thân con cá voi, trước khi nó rời khỏi vùng nước nông và hướng ra biển.

Cá voi vây nằm trong danh sách động vật "dễ bị tổn thương", theo Tổ chức Động vật hoang dã Thế giới. Số lượng cá voi vây còn lại trên thế giới vào khoảng 50.000 - 90.000.

Cá voi vây là loài cá voi lớn thứ hai thế giới sau cá voi xanh.

Cá voi không thường mắc chứng vẹo cột sống. Tuy nhiên, đã có trường hợp cá voi bị chấn thương cột sống nghiêm trọng do va chạm với tàu thuyền.

Các nhà nghiên cứu hiện chưa thể xác định điều gì đã khiến con cá voi vây bị tổn thương cột sống như vậy. Cá voi vây có thể phát triển chiều dài tới 24 mét và nặng gần 80 tấn.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất