Hiện nay, các khu vực của Kenya, Ethiopia và Somalia đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán kéo dài nhất trong hơn 40 năm qua. Các cơ quan cứu trợ nhân đạo đang tìm cách khắc phục khó khăn, tránh lặp lại nạn đói lịch sử đã xảy ra cách đây một thập kỷ khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng.
Phát biểu trong một hội nghị kín của các nhà tài trợ được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Martin Griffiths cho biết, tổ chức này chỉ có một phần nhỏ trong số 1.4 tỷ USD cần thiết để ứng phó với hạn hán.
Ông Griffiths nói: "Sự thật phũ phàng mà chúng ta phải thừa nhận hôm nay là chúng ta đang phải chạy đua với thời gian một lần nữa để ngăn chặn thiệt hại nhân mạng quy mô lớn vào năm 2022, và chúng ta không có đủ nguồn lực để làm điều đó. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ trên cơ sở không hối tiếc".
Ngoài ra, ông Griffiths cũng cho biết thêm, có hơn 15 triệu người trong khu vực đang phải trải qua nạn đói ở mức báo động cao. Những người nông dân chăn nuôi cũng đã mất khoảng 3 triệu vật nuôi do tình trạng hạn hán.
Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (IPCC) - cơ quan hàng đầu về khoa học khí hậu toàn cầu nhận định, các đợt nắng nóng, hạn hán và lượng mưa cực đoan có thể sẽ diễn ra thường xuyên hơn trong những thập kỷ tới khi nhiệt độ tiếp tục tăng cao.