, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 19/10/2023, 08:14

3 tuổi mới được làm giấy khai sinh, chàng trai Hòa Bình có cái tên độc lạ

HẠ NHIÊN
Được đặt cho cái tên “tây không giống tây, ta cũng chẳng phải ta”, chàng trai Hòa Bình rơi vào nhiều tình huống bi hài.
Sô Ny - chàng trai Hòa Bình có cái tên đặc biệt.

Với nhiều người, tên gọi không chỉ để xưng hô mà còn mang ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với số phận của mình. Hoàng Sô Ny (quê Hòa Bình) hơn ai hết hiểu rõ điều này bởi anh mang cái tên độc, lạ.

Hoàng Sô Ny là gương mặt khá nổi trên mạng xã hội với những bộ ảnh nghệ thuật, ảnh kỷ yếu, phóng sự cưới gây chú ý. Một phần nguyên nhân khiến chàng trai Hòa Bình được nhiều người chú ý là vì cái tên “Sô Ny” đang mang.

Sô Ny kể, mẹ anh trước ngày sinh đã hỏi cô con gái lớn: “Con muốn đặt tên em là gì?”. Chị gái Sô Ny suy nghĩ một hồi rồi chỉ tay vào chiếc ti vi của hãng Sony ngụ ý muốn em màu sắc giống như chiếc ti vi này. Mẹ Sô Ny ghi nhớ điều đó, nghiêm túc suy nghĩ về tên của con trai.

Nào ngờ, đến tận khi lên 3 tuổi, Sô Ny mới được gia đình đặt tên và làm giấy khai sinh. Gia đình cùng cán bộ tư pháp đã trải qua nhiều lần sửa đổi, từ Hoàng So Ly đến Hoàng Xô Ny… cuối cùng mới đặt đúng cái tên Hoàng Sô Ny.

Sô Ny gặp rất nhiều tình huống bi hài xung quanh cái tên của mình.

Chàng trai Hòa Bình tự nhận, tên của mình “tây không giống tây, ta cũng chẳng phải ta”. Anh gặp vô vàn tình huống bi hài vì cái tên đặc biệt này.

Có người khi nghe tên thì nhầm anh là người dân tộc Lào, có người sau khi xem giấy tờ phải tìm đến gặp tận nơi để hỏi Sô Ny có đúng là tên của anh. Thời học sinh, anh thường xuyên nghe thắc mắc của thầy cô và bạn bè về tên của mình. Suốt 3 năm cấp ba, mỗi lần được gọi lên bục nhận giải thưởng vì thành tích học tập tốt, anh đều ái ngại, ngượng ngụng khi đọc đến tên.

Nhưng khi lên đại học, đó lại là lợi thế giúp anh tạo dấu ấn với mọi người. Trong khi người khác phải tìm cách để gây ấn tượng thì chuyện đó với Sô Ny rất dễ dàng bởi anh sẵn có cái tên độc lạ. Tên gọi giúp anh làm quen với mọi người một cách tự nhiên hơn. Anh có thể dùng câu chuyện tên gọi để giúp cuộc giao tiếp thêm cởi mở, vui vẻ.

Càng trưởng thành, chàng trai Hòa Bình càng tự hào về tên Sô Ny. Anh tự tin, bản thân cũng giống như têm gọi, “nét như sony”.

Tags

Bình luận

Xem nhiều


Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).



Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm



Căn bệnh virus sưng chồi ca cao (CSSVD) do loại rệp sáp gây ra đang tàn phá những rừng cây ca cao ở Tây Phi và có khả năng khiến nguồn cung chocolate toàn cầu gặp nguy hiểm.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất