, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 19/02/2024, 15:37

Chợ truyền thống chen chân không lọt sáng ngày vía Thần Tài

QUỐC THÁI - THANH HOA
(phunuonline.com.vn)
Lượng người đổ xô đi mua thịt quay, cá lóc, xôi chè... cúng vía Thần Tài làm nhiều khu chợ kẹt cứng, chen chân không lọt.
Ghi nhận của phóng viên sáng mùng 10 tháng giêng, tại phía sau chợ Bà Chiểu
Ghi nhận của phóng viên sáng mùng Mười tháng Giêng, khu chợ Bà Chiểu tấp nập người dân đi chợ từ sớm trong ngày vía Thần Tài - Ảnh: Quốc Thái.
Tại nhiều khu vực ngã tư đoạn Bùi Hữu Nghĩa giao Vũ Tùng (quận Bình Thạnh) lượng phương tiện đông, nhiều người phải nhích từng chút một.
Tại nhiều khu vực ngã tư đoạn Bùi Hữu Nghĩa giao Vũ Tùng (quận Bình Thạnh) lượng phương tiện đông, nhiều người phải nhích từng chút một - Ảnh: Quốc Thái.
Những mặt hàng như thịt quay, cá lóc nướng, hoa tươi, giấy tiền vàng mã,... theo ghi nhận hôm nay đều tăng mãi lực, sức mua tăng.
Theo một số tiểu thương, những mặt hàng như thịt quay, cá lóc nướng, hoa tươi, giấy tiền vàng mã... đều khá đắt hàng. Giá tôm càng tăng cao chóng mặt vào ngày cúng vía Thần Tài, mỗi con từ 20.000 - 40.000 đồng (tùy nơi) - Ảnh: Quốc Thái.
Giá cá lóc nướng chui sáng mùng 10 ghi nhận tại các khu chợ lẻ, lề đường TPCHM có giá bán từ 80.000-120.000 đồng/con (tùy kích thước).
Giá cá lóc nướng sáng mùng 10 ghi nhận tại các khu chợ lẻ, lề đường TP.HCM có giá bán từ 80.000 - 120.000 đồng/con (tùy kích thước) - Ảnh: Quốc Thái.
Một cửa hàng kinh doanh thịt tươi, ngày vía Thần Tài cũng mang heo
Một cửa hàng kinh doanh thịt tươi tại quận Bình Thạnh, ngày vía Thần Tài cũng mang heo quay sẵn bày bán với giá 250.000 đồng/kg - Ảnh: Quốc Thái.
Khu vực kinh doanh thịt quay tại cầu Bông (nối quận 1 và Bình Thạnh) cũng khá đông khách trong sáng mùng 10.
Khu vực kinh doanh thịt quay tại cầu Bông (nối quận 1 và Bình Thạnh) cũng khá đông khách trong sáng mùng Mười. Cửa hàng thịt này để phục vụ nhu cầu cao điểm phải tăng cường thêm nhân lực nhất là bán hàng, xếp xe... cho khách - Ảnh: Quốc Thái.
Tại chợ Phùng Hưng (quận 5) sáng nay cũng ghi nhận đông đúc khách. Các quầy hoa tươi, xôi chè hút khách. Tạ
Tại chợ Phùng Hưng (quận 5) sáng nay cũng ghi nhận đông đúc khách. Các quầy hoa tươi, xôi chè hút khách. Tại chợ Phùng Hưng, giá gà mái dầu ghi nhận từ 320.000 - 330.000 đồng/kg, tôm càng hấp sẵn từ 40.000 đồng/con... - Ảnh: Quốc Thái.
Tại đường Phạm Phú Thứ (quận 6, TPHCM), nơi tập trung khá đông người Hoa đang sinh sống, trong khi người Hoa rất coi trọng mâm lễ cúng kiếng ngày vía Thần Tài nên đoạn đường này kẹt xe nghiêm trọng do khách tập trung đến khu này để mua lễ vật cúng. Có đến cả chục người là lực lượng công an khu vực, dân quân tự vệ đến đây để điều phối xe.
Tại đường Phạm Phú Thứ (quận 6, TP.HCM), nơi tập trung khá đông người Hoa đang sinh sống, trong khi người Hoa rất coi trọng mâm lễ cúng kiếng ngày vía Thần Tài nên đoạn đường này kẹt xe nghiêm trọng do khách tập trung đến khu này để mua lễ vật cúng. Có đến cả chục người là lực lượng công an khu vực, dân quân tự vệ đến đây để điều phối xe.
Trong các loại hoa cúng thì chỉ có mặt hàng hoa đồng tiền tăng giá khá cao, hơn gấp đôi so với ngày thường. Theo đó, ngày thường hoa này chỉ có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/bó nhưng nay đã tăng lên 50.000 - 55.000 đồng/bó, tùy điểm bán. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá hoa đồng tiền đã rẻ hơn nhiều, năm trước hoa này tới 65.000 - 70.000 đồng/bó. Các loại hoa khác thì giá đã ổn định bình thường như hoa cúc giá 15.000 đồng/bó, hoa ly nhỏ giá 70.000 đồng/bó, ly lớn là 100.00 đồng/bó.
Trong các loại hoa cúng thì chỉ có mặt hàng hoa đồng tiền tăng giá khá cao, hơn gấp đôi so với ngày thường. Theo đó, ngày thường hoa này chỉ có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/bó nhưng nay đã tăng lên 50.000 - 55.000 đồng/bó, tùy điểm bán. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá hoa đồng tiền đã rẻ hơn nhiều, năm trước hoa này tới 65.000 - 70.000 đồng/bó. Các loại hoa khác thì giá đã ổn định bình thường như hoa cúc giá 15.000 đồng/bó, hoa ly nhỏ giá 70.000 đồng/bó, ly lớn là 100.00 đồng/bó.
Các cửa hàng kinh doanh heo quay tại tuyến đường này cũng luôn trong tình trạng đông đúc, khách chen chân không lọt - Ảnh: Thanh Hoa
Các cửa hàng kinh doanh heo quay tại tuyến đường này cũng luôn trong tình trạng đông đúc, khách chen chân không lọt - Ảnh: Thanh Hoa.
Khách mua heo quay phải bốc số và đứng chờ, hầu như khách nào cũng phải chờ từ 15-30 phút. Giá thịt heo tại điểm này là 320.000 đồng/kg, đã tăng thêm 20.000 đồng/kg so với thời điểm bình thường. Chủ cửa hàng cho biết, trong sáng nay đã bán gần cả trăm ký thịt heo. Kinh tế khó khăn, nhưng hầu như nhà nào cũng cố gắng mua sắm cho đủ lễ, thường khách sẽ mua từ 300 - 500gam - Ảnh: Thanh Hoa
Khách mua heo quay phải bốc số và đứng chờ, hầu như khách nào cũng phải chờ từ 15 - 30 phút. Giá thịt heo tại điểm này là 320.000 đồng/kg, đã tăng thêm 20.000 đồng/kg so với thời điểm bình thường. Chủ cửa hàng cho biết, trong sáng nay đã bán gần cả trăm ký thịt heo. Kinh tế khó khăn, nhưng hầu như nhà nào cũng cố gắng mua sắm cho đủ lễ, thường khách sẽ mua từ 300 - 500gam - Ảnh: Thanh Hoa.
Các cửa hàng kinh doanh hải sản tươi sống trên đường Phạm Phú Thứ cũng tranh thủ bắt tôm, cua, trứng đem luộc rồi bán cho khách - Ảnh: Thanh Hoa
Các cửa hàng kinh doanh hải sản tươi sống trên đường Phạm Phú Thứ cũng tranh thủ bắt tôm, cua, trứng đem luộc rồi bán cho khách - Ảnh: Thanh Hoa.
Do đông khách nên ai cũng phải đứng chờ. Hiện cua luộc sẵn có giá 150.000 đồng/con (loại khoảng 3-4 con/kg). Như vậy giá 1 ký cua là 600.000 đồng, tăng giá gần gấp đôi so với ngày thường - Ảnh: Thanh Hoa
Do đông khách nên ai cũng phải đứng chờ. Hiện cua luộc sẵn có giá 150.000 đồng/con (loại khoảng 3 - 4 con/kg). Như vậy giá 1 ký cua là 600.000 đồng, tăng giá gần gấp đôi so với ngày thường - Ảnh: Thanh Hoa.
Tôm luộc sẵn nếu còn đủ 2 càng thì giá 40.000 đồng/con, nếu còn 1 càng thì giá 20.000 đồng/con. Thông thường khách sẽ chọn tôm có đủ 2 càng vì được cho là tài lộc trọn vẹn - Ảnh: Thanh Hoa
Tôm luộc sẵn nếu còn đủ 2 càng thì giá 40.000 đồng/con, nếu còn 1 càng thì giá 20.000 đồng/con. Thông thường khách sẽ chọn tôm có đủ 2 càng vì được cho là tài lộc trọn vẹn - Ảnh: Thanh Hoa.
Tôm hùm luộc sẵn giá 400.000 đồng/con (khoảng 2-3 con/kg). Song do ít khách mua nên cửa hàng này chỉ luộc vài con tượng trưng chứ không dám luộc nhiều giống tôm càng xanh, chỉ khi khách có yêu cầu thì chủ cửa hàng mới luộc.
Tôm hùm luộc sẵn giá 400.000 đồng/con (khoảng 2 - 3 con/kg). Song do ít khách mua nên cửa hàng này chỉ luộc vài con tượng trưng chứ không dám luộc nhiều giống tôm càng xanh, chỉ khi khách có yêu cầu thì chủ cửa hàng mới luộc. Ảnh: Thanh Hoa.
Để tiết kiệm chi phí, nhiều người sẽ chọn tôm càng xanh còn sống. Hiện giá tôm này là 200.000 - 250.000 đồng/kg (khoảng 15-17 con/kg), tăng khoảng 50.000 đồng/kg so với ngày thường. Thông thường khách chỉ chọn mua khoảng 3 con còn đủ 2 càng với giá 50.000 đồng, rẻ hơn so với việc mua tôm luộc sẵn. Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ thịt heo, tôm, cua, trứng, hoa... cháy hàng ngày vía Thần Tài, ngay cả mặt hàng muối cũng khá hút vì nhu cầu mua để thanh tẩy nhà cửa đầu năm tăng cao. Tại các cửa hàng tiện lợi như Co.opFood, Bách Hóa Xanh, mặt hàng muối nhuyễn (còn gọi là muối bọt) đã hết sạch, chỉ còn muối hột. Còn tại các chợ truyền thống như chợ Tân Sơn Nhất (quận Gò Vấp), mặt hàng muối được người bán trưng bày trên bàn bán với giá 10.000 đồng/kg cùng với tấm bảng hiệu Đầu năm mua muối, cuối năm mua vàng, Đầu năm mua muối, cả năm xả hết xui....
Để tiết kiệm chi phí, nhiều người sẽ chọn tôm càng xanh còn sống. Hiện giá tôm này là 200.000 - 250.000 đồng/kg (khoảng 15 - 17 con/kg), tăng khoảng 50.000 đồng/kg so với ngày thường. Thông thường khách chỉ chọn mua khoảng 3 con còn đủ 2 càng với giá 50.000 đồng, rẻ hơn so với việc mua tôm luộc sẵn. Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ thịt heo, tôm, cua, trứng, hoa... cháy hàng ngày vía Thần Tài, ngay cả mặt hàng muối cũng khá hút vì nhu cầu mua để thanh tẩy nhà cửa đầu năm tăng cao. Tại các cửa hàng tiện lợi như Co.opFood, Bách Hóa Xanh, mặt hàng muối nhuyễn (còn gọi là muối bọt) đã hết sạch, chỉ còn muối hột. Còn tại các chợ truyền thống như chợ Tân Sơn Nhất (quận Gò Vấp), mặt hàng muối được người bán trưng bày trên bàn bán với giá 10.000 đồng/kg cùng với tấm bảng hiệu "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vàng", "Đầu năm mua muối, cả năm xả hết xui...". Ảnh: Thanh Hoa.
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất