, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 29/12/2022, 14:11

Chương trình Cầu nông thôn: Khánh thành 10 cây cầu tại huyện Bến Lức (Long An)

THÙY DUNG
Sáng nay (29/12), UBND huyện Bến Lức (Long An) và Ban tổ chức Chương trình Cầu nông thôn - Tạp chí Nông thôn Việt đã phối hợp tổ chức lễ khánh thành 10 công trình cầu tại địa phương này.
Các đại biểu cắt băng khánh thành các công trình cầu mới.

Đây là những công trình thuộc Chương trình Cầu nông thôn - Tạp chí Nông thôn Việt, do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động Công ty TNHH Đầu tư XD TM DV Hoa Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Công ty Cổ phần Nam Long CVD (Long An) tài trợ kinh phí xây dựng.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư XD TM DV Hoa Sơn đã tài trợ 5 tỷ đồng để xây dựng 5 cây cầu và Công ty Cổ phần Nam Long CVD tài trợ 4 tỷ đồng để xây dựng 5 cây cầu tại các địa điểm trọng yếu của huyện Bến Lức. Đến nay 10 cây cầu đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

10 cây cầu được khánh thành trong dịp này gồm: cầu Kênh 10 (xã Tân Hòa), cầu Bà Hạt (xã Thạnh Lợi), cầu Bà Kiểng và cầu Rạch Chiếc (xã Thạnh Hòa), cầu Kênh Ranh (xã Bình Đức), cầu 3 Lộng (xã An Thạnh), cầu 7 Cảnh, cầu Bà Liễu, cầu Kênh Đứng, cầu liên ấp 3 - ấp 5 (xã An Thạnh).

Các đại biểu tham quan các cây cầu được khánh thành trong dịp này.

Trực tiếp đi tham quan các công trình trong ngày khánh thành, đại diện các đơn vị tài trợ hết sức phấn khởi khi thấy những cây cầu mới khang trang kết nối đôi bờ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân. Ông Cao Trường Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư XD TM DV Hoa Sơn bày tỏ mong muốn những công trình này sẽ phát huy công năng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện người dân địa phương, bà Nguyễn Thị Nhái (xã An Thạnh) xúc động chia sẻ: “Trước đây, khi chưa có những cây cầu này, việc đi lại của người dân chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, các em học sinh đi học qua các cây cầu tạm cũng rất nguy hiểm. Các công trình cầu mới đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hoá, nông sản của bà con, đặc biệt nhất là tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho quá trình đến trường của hàng trăm em học sinh tại địa phương”.

Các công trình cầu mới tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho quá trình đến trường của các em học sinh tại địa phương.

Theo ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, những công trình cầu giao thông có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân mà còn giúp địa phương từng bước hoàn thành mục tiêu xóa bỏ, thay thế cầu tạm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Tại lễ khánh thành, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương tinh thần đoàn kết, sự hỗ trợ của đơn vị tài trợ, đồng thời động viên các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các chương trình an sinh xã hội, vì cộng đồng.

Về phía địa phương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu huyện Bến Lức nói riêng, tỉnh Long An nói chung tiếp tục phấn đấu cải thiện hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Cùng ngày, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến khảo sát tiến độ thi công trường THPT Nguyễn Trung Trực tại ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.

Trường THPT Nguyễn Trung Trực được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank tài trợ theo lời kêu gọi của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với tổng kinh phí xây dựng và đầu tư trang thiết bị là 130 tỉ đồng. Đây sẽ là ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia, phát triển theo định hướng chất lượng cao của tỉnh Long An. Công trình xây dựng trên tổng diện tích hơn 3,7ha bao gồm 72 phòng học kiên cố (36 phòng học, 36 phòng chức năng), được thiết kế với quy mô 3 tầng cùng hệ thống cơ sở phụ trợ như nhà xe, nhà vệ sinh, sân chơi, tường bao, bồn hoa, cây cảnh... Ngôi trường được khởi công xây dựng vào ngày 10/9/2022, dự kiến sẽ được hoàn thành trong vòng 1 năm để có thể đưa vào sử dụng trong niên khóa 2023 - 2024.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất