, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 02/06/2023, 10:13

Nghệ An: Nghi Phú ra mắt 2 mô hình linh hoạt về phòng cháy chữa cháy

LÊ KIÊN
Ngày 1/6, UBND xã Nghi Phú tổ chức ra mắt mô hình Tổ Liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn xã. Trước đó, Công an xã (CAX) Nghi Phú đã tham mưu chính quyền xã thành lập 7 Tổ liên gia an toàn về PCCC, hiện đang triển khai nhân rộng 23 tổ tại 23 xóm dân cư.
Ông Phạm Anh Hùng – Chủ tịch UBND xã Nghi Phú trao quyết định thành lập mô hình "Tổ Liên gia an toàn về PCCC" và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. (Ảnh: CAX Nghi Phú cung cấp).

Mô hình “Tổ Liên gia an toàn PCCC” ra mắt được áp dụng tại các điểm dân cư, xã, phường, tổ dân phố nhằm phát huy tính chủ động, hỗ trợ lẫn nhau giữa các gia đình trong một khu dân cư, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, thực hiện công tác PCCC tại chỗ một cách linh hoạt.

Phát biểu tại buổi ra mắt mô hình, Thượng tá Trần Đình Hà - Phó trưởng Công an TP. Vinh nhấn mạnh việc thành lập và đi vào hoạt động của tổ liên gia tự quản về PCCC là việc làm thiết thực góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC, nhất là trong bối cảnh tình hình cháy nổ có những diễn biến phức tạp như hiện nay. Thượng tá Trần Đình Hà cũng yêu cầu lực lượng chuyên trách tiếp tục học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng về PCCC để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, duy trì hoạt động có hiệu quả của mô hình trong thực tiễn.

Thượng tá Trần Đình Hà - Phó trưởng Công an Thành phố Vinh phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt 2 mô hình. (Ảnh: CAX Nghi Phú cung cấp).

Bên cạnh mô hình "Tổ Liên gia an toàn về PCCC", lễ ra mắt cũng giới thiệu mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Mô hình này được xây dựng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trên địa bàn trong việc chấp hành quy định của Luật PCCC; tuyên truyền, vận động người dân tự trang bị phương tiện, thiết bị PCCC tại gia đình; xây dựng và củng cố lực lượng PCCC tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, từ đó nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó.

Việc ra mắt 2 mô hình "Tổ Liên gia an toàn về PCCC" và “Điểm chữa cháy công cộng” có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể thực hiện công tác PCCC tại chỗ. (Ảnh: CAX Nghi Phú cung cấp).

Xã Nghi Phú gồm 23 xóm, 4.986 hộ gia đình với khoảng hơn 20.500 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có nhiều chung cư, nhà ở tập thể, nhà trọ... được bố trí xen kẽ trong các khu dân cư, có thiết kế quy hoạch lâu năm. Để tăng diện tích sử dụng sinh hoạt, phòng trộm cắp, nhiều hộ gia đình đã cơi nới thêm phòng, “chuồng cọp” làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nạn, có nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản khi xảy ra hỏa hoạn. 

Việc ra mắt mô hình "Tổ Liên gia an toàn về PCCC" và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại Tổ liên gia số 1 trên địa bàn xã Nghi Phú có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Thông qua mô hình, tất cả người dân trên địa bàn xã đều được hướng dẫn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Đại úy Trần Nguyên Mạnh – Phó trưởng Công an xã Nghi Phú phổ biến các nội dung liên quan trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC trên địa bàn xã đặc biệt là 2 mô hình mới ra mắt. (Ảnh: CAX Nghi Phú cung cấp).

Đại diện Chính quyền cũng cho biết, UBND xã Nghi Phú sẽ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai 2 mô hình nói trên tại địa bàn xã nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất