Pop Base, trang thông tin về giải trí, tin tức và thống kê liên quan đến văn hóa đại chúng, cho biết “Jung Kook: I Am Still” hiện đang đứng thứ 8 trong số các bộ phim concert có doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng vé quốc tế. Đây là phim âm nhạc có doanh thu đứng đầu toàn cầu trong năm 2024.
Một trang báo châu Âu khác cũng đưa tin Jungkook đã trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc duy nhất vượt mốc doanh thu 10 triệu USD tại phòng vé quốc tế với phim concert của mình, bên cạnh các tên tuổi như Taylor Swift, Justin Bieber, Madonna và Beyoncé.
Khi khởi chiếu vào tháng 9/2024 tại Việt Nam, phim thu về gần 1,5 tỉ đồng sau 4 ngày ra mắt với số lượng suất chiếu giới hạn (theo số liệu của The Box Office Vietnam).
Bộ phim “Jung Kook: I Am Still” ghi lại toàn bộ quá trình sản xuất từ khi Jungkook phát hành đĩa đơn solo đầu tay “Seven” vào tháng 7 năm ngoái, đến album solo đầu tiên “GOLDEN” tháng 11 cùng năm. Phim còn mang đến những sân khấu đa dạng, các cuộc phỏng vấn chưa từng công bố và những câu chuyện hậu trường thú vị.
Phim là những góc nhìn chân thực về quá trình Jungkook sáng tác và sản xuất âm nhạc solo; từ khi chỉ là những ý tưởng ban đầu đến lúc hoàn thiện tác phẩm.
Khi các thành viên BTS lần lượt nhập ngũ, lẽ ra "em út" Jungkook có khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng cậu bắt tay vào kế hoạch solo. Nam ca sĩ không chọn hướng đi an toàn. Anh thực hiện album đầu tay "Golden" hoàn toàn bằng tiếng Anh, trực tiếp cạnh tranh với những nghệ sĩ hàng đầu thế giới.
Trong buổi thu âm cho ca khúc "Seven" cùng nhà sản xuất Andrew Watt, Jungkook chia sẻ: “Tôi đã lo lắng đến mức phát ốm. Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy tự tin. Là giọng ca chính của BTS, tôi sợ rằng nhà sản xuất sẽ thất vọng sau khi nghe tôi thu âm”.
Sau hậu trường, Jungkook cũng cho thấy những khoảnh khắc đời thường gần gũi. Anh bộc bạch những suy tư về cuộc sống, những thách thức mà anh phải đối mặt khi nổi tiếng ở độ tuổi còn rất trẻ.
Jungkook, tên thật là Jeon Jung-kook, sinh năm 1997; là một trong những thành viên nổi bật nhất của nhóm nhạc thần tượng BTS. Ban đầu Jungkook ước mơ trở thành một vận động viên cầu lông khi còn nhỏ, nhưng sau khi xem G-Dragon biểu diễn "Heartbreaker" trên truyền hình, anh đã thay đổi quyết định và đi theo con đường biểu diễn âm nhạc.
Năm 2011, Jungkook tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Superstar K của Hàn Quốc. Mặc dù không được chọn, nhưng anh đã nhận được lời mời thử giọng từ 7 công ty giải trí. Sau cùng, anh lựa chọn trở thành một thực tập sinh của Big Hit Entertainment sau khi xem RM - hiện là thành viên cùng nhóm và trưởng nhóm của anh trong BTS - biểu diễn.
Trong suốt 10 năm hoạt động cùng nhóm BTS, Jungkook luôn được các fan hâm mộ yêu mến vì cách hành xử, tài năng của anh.
Tháng 9/2024, Jungkook trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên vượt qua 7 tỉ lượt phát trực tuyến trên Spotify.
Jungkook cao 1,78m, nặng 70kg. Các chuyên gia sắc đẹp Hàn nhận xét anh có đôi mắt đẹp, sóng mũi thẳng và tính cách thân thiện. Anh từng thắng bình chọn "Người đàn ông quốc tế quyến rũ nhất" của People. Trang điện ảnh TC Candler (Mỹ) đã bình chọn Jungkook đẹp trai thứ hai thế giới.