, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 09/01/2023, 09:32

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Quảng Bình)

CHÂU THÀNH - NGỌC HÒA
Nhân dịp xuân mới năm 2023, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và đón Tết Nguyên đán, ngày 8/1, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình.
Ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội thăm, làm việc, chúc Tết tại đồn Biên phòng Nhật Lệ, BĐBP Quảng Bình. 

Đến thăm, chúc Tết tại đồn Biên phòng Nhật Lệ, ông Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Quốc hội, lãnh đạo địa phương đã nghe chỉ huy đồn Biên phòng Nhật Lệ và lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình báo cáo một số kết quả các mặt công tác trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng; mục tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ của BĐBP tỉnh trong thời gian tới.    

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đồn Biên phòng Nhật Lệ, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã đạt được thời gian qua. Nhấn mạnh vị trí chiến lược trọng yếu của Quảng Bình, trong đó có hai tuyến biên giới biển và đất liền, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, BĐBP Quảng Bình tiếp tục nhận thức sâu sắc trách nhiệm mà Đảng và nhân dân đã tin cậy giao phó, phối hợp hiệu quả với các địa phương, đơn vị để nâng cao năng lực công tác; duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu; phân tích, dự báo tình hình, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp rà soát, quản lý nhân lực, phương tiện tham gia, huy động bảo vệ chủ quyền biển, đảo; duy trì nghiêm pháp luật ở khu vực biên giới, vùng biển, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên xây dựng, bổ sung, cập nhật các kịch bản, phương án, kế hoạch tác chiến bảo vệ biên giới, vùng biển; huấn luyện, luyện tập. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự trên địa bàn để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đồn Biên phòng Nhật Lệ, BĐBP tỉnh Quảng Bình cần triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp phòng, chống tình trạng ngư dân khai thác thủy sản trái phép, không khai báo, không theo quy định (IUU). Tăng cường đoàn kết, gắn bó, quan hệ mật thiết với nhân dân; đồng hành, tạo sinh kế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân…

Đánh giá cao những phong trào và các hoạt động như "Con nuôi đồn Biên phòng", chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, các hoạt động an sinh xã hội, ông Vương Đình Huệ mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy hình ảnh bộ đội "Cụ Hồ" trong lòng người dân nơi biên giới.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cháu nhỏ là "Con nuôi Đồn Biên phòng" Nhật Lệ, BĐBP tỉnh Quảng Bình.

Trước thềm năm mới Tết Nguyên đán Quý Mão, Chủ tịch Quốc hội gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình và gia đình lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công. 

Chủ tịch Quốc hội tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, BĐBP Quảng Bình.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, Đại tá Trịnh Thanh Bình - Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí trong đoàn công tác với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhật Lệ nói riêng và BĐBP tỉnh Quảng Bình nói chung.

Cho rằng sự quan tâm và giao nhiệm vụ của Chủ tịch Quốc hội là vinh dự rất to lớn, tạo khí thế cho cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Đại tá Trịnh Thanh Bình khẳng định BĐBP tỉnh Quảng Bình nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội; hứa với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới và trên biển; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão ấm cúng, đầy đủ, tạo khí thế, động lực mới cho thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023.

Ông Vương Đình Huệ, cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Nhật Lệ.
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất