, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 08/05/2024, 08:12

Kiên Giang: Hỗ trợ nước sinh hoạt cho 300 hộ dân vùng hạn mặn ở biên giới

PV
Ngày 7/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức cung cấp, hỗ trợ nước sinh hoạt cho 300 hộ dân ở vùng biên giới huyện Giang Thành. Đây là những “giọt nước nghĩa tình” mà lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang san sẻ đến người dân vùng hạn mặn biên giới.

Do hạn mặn kéo dài nên nhiều tháng qua hàng trăm hộ dân ở xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành bị thiếu nước ngọt và thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Thấu hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của bà con nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã tiếp tục phối hợp với công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang tổ chức cung cấp, hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân nơi đây.

Đoàn cấp nước đã phối hợp với chính quyền xã Phú Mỹ dùng 2 xe chuyên dụng chạy rong ruổi khắp các tuyến đường, đến tận từng nhà dân để cấp gần 50m3 nước cho gần trên 300 hộ gia đình.

Xe chuyên dụng chở nước sẽ vận chuyển nước đến các điểm cấp nước để người dân thuận tiện đến lấy về sinh hoạt. Đối với nơi có nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được lực lượng vũ trang mang nước đến tận nhà.

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, thời gian qua, Đảng ủy - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã chủ động lập kế hoạch phối hợp với chính quyền các địa phương hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài. Tuy số lượng nước được cấp không nhiều nhưng đã thể hiện tình cảm của lực lượng vũ trang tỉnh nhà với bà con vùng hạn mặn.

“Trong những ngày tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân tại những vùng khó khăn nhất” - Đại tá Cao Minh Tâm nói.

(Tin do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Vốn chỉ được tìm thấy bên trong thân cây cọ nhưng hiện nay, đuông cọ đã được người dân nhân giống, phát triển thành mô hình chăn nuôi mới, hiệu quả cao.

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Tiến sĩ Trần Đức Tường, giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH Đồng Tháp, bắt đầu nghiên cứu trồng nấm vân chi đỏ từ năm 2015. Đến nay, sản phẩm đã sẵn sàng thương mại hóa.


Nổi bật

Bây giờ đi đâu cũng rầm rộ xây dựng Nông thôn mới, nhưng chẳng nghe trong báo cáo nào khoe “xã tôi thôn tôi có phong trào đọc sách”.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất