150.000 người ở thị trấn Dollow của Somalia đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm sự trợ giúp khi nạn đói tiếp tục đe dọa trực tiếp đến sinh mạng của họ do tình trạng hạn hán kéo dài trong nhiều năm.
Chị Khadijo Mohamed Omar – một nông dân 35 tuổi nói: "Chúng tôi bị suy dinh dưỡng nặng, đất đai khô cằn, tôi không thể quay trở lại".
Cuối năm ngoái, chị Mohamed Omar đã thực hiện chuyến di cư kéo dài một tuần sau khi 2 đứa con của chị chết vì duy dinh dưỡng. Khoảng hai tháng sau khi đến trại tị nạn do Liên Hợp Quốc hỗ trợ, chị đã sinh thêm đứa con thứ 7, tuy nhiên do đứa bé quá nhỏ và yếu nên cũng chỉ sống được tám ngày.
Năm ngoái, chính phủ Somalia đã xoay sở để ngăn chặn một tuyên bố về nạn đói nhờ sự viện trợ nhân đạo lớn từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, những thảm kịch tương tự như của chị Mohamed Omar vẫn còn tồn tại rất phổ biển.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy ngay cả khi không có tuyên bố về nạn đói, vẫn có đến 43.000 ca tử vong vượt mức ở Somalia trong năm 2022 liên quan đến hạn hán. Một nửa trong số đó là trẻ em dưới 5 tuổi.
Trong buổi phát biểu nhân đạo đầu tiên của mình trong chuyến đi tới Somalia với tư cách là giám đốc điều hành của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), bà Cindy McCain nói: "Chúng ta chưa thoát khỏi nạn đói. Chúng ta đã có thể ngăn chặn nạn đói vào năm ngoái. Nhưng chúng ta cần tập trung nhiều hơn, làm nhiều hơn ở đây để giúp ngăn chặn nạn đói. Các tổ chức nhân đạo như WFP có thể sẽ nhận được ít tài trợ hơn trong năm nay do ngân sách của các nhà tài trợ bị siết chặt. Mặc dù nguồn tài trợ giảm, nhưng những thách thức mà người Somalia phải đối mặt sẽ giống nhau".
Theo dự báo từ Cơ quan liên chính phủ về phát triển (IGAD), 50% khả năng lượng mưa trong mùa này sẽ thấp dưới mức trung bình. Trong khi đó, dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới từ tháng 4 cho thấy, giá ngô tại Dollow đã tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước những khó khăn và nạn đói đe dọa, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi 2,6 tỷ USD để trợ giúp cho 7,6 triệu người Somalia đang gặp khó khăn trong năm 2023, tuy nhiên cho đến nay, số tiền huy động được mới chỉ 609 triệu USD.
Các nhân tố như suy thoái kinh tế toàn cầu, tác động kéo dài của đại dịch Covid-19 và số lượng các cuộc khủng hoảng toàn cầu được cho là sẽ làm giảm ngân sách viện trợ.