, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 09/05/2022, 14:34

SEA Games 31: Phương Mai 'mở hàng' huy chương cho Việt Nam

PV
(baochinhphu.vn)
Vận động viên Ngô Phương Mai của đội tuyển nhảy cầu Việt Nam đã trở thành vận động viên mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.
Ngô Phương Mai giành huy chương Đồng nội dung đơn nữ cầu mềm 1m. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ngô Phương Mai đã trở thành vận động viên mang về cho đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam tấm huy chương đầu tiên tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Vận động viên Ngô Phương Mai giành được tấm Huy chương Đồng ở nội dung đơn nữ cầu mềm 1m của môn nhảy cầu (tổ chức tại Cung thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình).

Sau 5 lượt nhảy, Ngô Phương Mai giành được tổng số điểm 224, chỉ đứng thứ 3 sau hai vận động viên của đoàn thể thao Malaysia.

Ở nội dung này, vận động viên Nur Dhabitah Sabri đã giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 31 với tổng số điểm 290,45 điểm.

Trong khi đó, Kimberly Bong cũng của Malaysia đạt 230 sau 5 lần nhảy, giành Huy chương Bạc.

Đây là kết quả không quá bất ngờ khi mà Malaysia được đánh giá rất cao ở môn thi đấu này. Thậm chí, Malaysia còn đặt mục tiêu giành trọn Huy chương Vàng ở môn nhảy cầu.

Nội dung đơn nữ cầu mềm 1m, đoàn thể thao Việt Nam có hai vận động viên nữ tham gia tranh tài là Nguyễn Phương Anh và Ngô Phương Mai.

Với sự khởi đầu của Ngô Phương Mai, đoàn thể thao Việt Nam hy vọng sẽ tiếp tục gặt hái những thành công tiếp theo tại SEA Games 31.

Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh giành Huy chương Bạc SEA Games 31

Sau tấm Huy chương Đồng của Ngô Phương Mai, ở vòng chung kết nội dung đôi nam cầu mềm 3m chiều 08/05, cặp đôi Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh đã giành tấm Huy chương Bạc cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Đây là tấm Huy chương Bạc đã được báo trước của đội tuyển nhảy cầu Việt Nam tại SEA Games 31 khi trước đó ở buổi họp kỹ thuật chiều ngày 07/05, Singapore thông báo rút khỏi nội dung đôi nam cầu mềm 3m.

Do đó, nội dung này chỉ còn 2 đội tranh tài là Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh (Việt Nam) và Chew Yi Wei-Ooi Tze Liang (Malaysia).

Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh giành huy chương Bạc. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Dù thi đấu nỗ lực ở 6 bài thi chiều ngày 08/05, nhưng Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh (Việt Nam) đã không thể thắng được cặp đôi Chew Yi Wei-Ooi Tze Liang (Malaysia).

Thậm chí cặp đôi Chew Yi Wei-Ooi Tze Liang (Malaysia) thường xuyên đăng ký bài thi khó hơn cặp đôi của ĐT Nhảy cầu Việt Nam. Cặp đôi của Malaysia cũng cho thấy sự nhịp nhàng trong những bài thi của mình.

Trong khi đó, Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh (Việt Nam) thường xuyên có những sự lệch pha trong các bài thi của mình.

Như vậy, cả hai tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 31 đều đã thuộc về các VĐV của Malaysia.

Trước đó, ở nội dung 1m đơn nữ cầu mềm, Nur Dhabitah Sabri đã mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Malaysia.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên của môn nhảy cầu tại SEA Games 31, đội tuyển Nhảy cầu Việt Nam giành được 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức

Chia sẻ sau cuộc thi đấu ở nội dung cầu mềm 1m đơn nữ và trở thành vận động viên giành tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, Ngô Phương Mai cho biết đây là thành tích không như mong đợi nhưng đã thể hiện nỗ lực rất lớn của bản thân.

Kết thúc phần thi đấu, Ngô Phương Mai không tỏ ra quá vui mừng với thành tích 224,00 điểm sau 5 lượt nhảy, bởi nó không đáp ứng sự kỳ vọng của giới chuyên môn về mục tiêu đổi màu huy chương tại SEA Games 31.

"Tôi đã nỗ lực hết sức trong phần thi của mình nhưng thực sự chưa hài lòng. Cũng phải nói thêm, các đối thủ đến từ Malaysia rất mạnh, đặc biệt Nur Dhabitah Bte Sabri (người giành huy chương Vàng) đã ở đẳng cấp thế giới và có phần thi đấu xuất sắc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên được thi đấu SEA Games trên sân nhà nên tấm Huy chương Đồng cũng là cột mốc đáng nhớ", Ngô Phương Mai cho biết.

Trên thực tế, kết quả phần thi đấu cũng đã chỉ ra khoảng cách chênh lệch rất lớn giữa các vận động viên Malaysia với phần còn lại, cũng như với các vận động viên Việt Nam.

Ngô Phương Mai là hy vọng lớn nhất của Đội tuyển Quốc gia nhảy cầu ở các nội dung của nữ nhưng trình độ còn là khoảng cách so với đối thủ. Điều này bắt nguồn từ quá trình chuẩn bị, điều kiện tập luyện của các vận động viên Việt Nam còn đang gặp khó khăn.

"Việc phải tập cạn quá lâu trước đó và không được thường xuyên tham dự các giải đấu cũng ảnh hưởng nhiều tới chất lượng bài thi hôm nay. Nếu như chất lượng tập luyện tốt hơn, tôi tin rằng, thành tích của mình cũng sẽ được cải thiện. Tôi mong rằng, thời gian tới, đội tuyển nhảy cầu sẽ được tạo điều kiện tốt hơn", Ngô Phương Mai tỏ ra tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội đổi màu huy chương trên sân nhà.

Trong khi đó, Phương Thế Anh cũng có chia sẻ rất thực tế về thành tích giành tấm huy chương bạc nội dung cầu mềm 3m đôi nam. "Thành tích hôm nay phản ánh đúng thực tế về trình độ dù chúng tôi đã nỗ lực. Có những khó khăn nhất định trong quá trình tập luyện nên chưa thể cải thiện được nhiều về chuyên môn".

Với chia sẻ như trên, có thể cảm nhận rất rõ về khả năng cạnh tranh huy chương của các tuyển thủ nhảy cầu so với đối thủ tại SEA Games 31.

Nếu như Ngô Phương Mai, Phương Thế Anh hay Nguyễn Tùng Dương đem về thêm 1 tấm Huy chương Đồng hoặc Huy chương Bạc trong 6 nội dung thi đấu còn lại, đó cũng đã là thành công với Đội tuyển Quốc gia nhảy cầu tại SEA Games 31.

Trong khi đó, tuyên bố sẽ giành trọn bộ 8 huy chương Vàng môn nhảy cầu của đội tuyển Malaysia nhiều khả năng thành hiện thực khi cho thấy trình độ hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Người dân đón nhận chuyện tách nhập làng xã rốp rẻng bằng một tờ giấy A4, văn hóa lịch sử chịu phận “xếp tàn y lại để dành hơi” nhưng không thèm “đập cổ kính ra tìm lấy bóng”.
Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm





Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất