, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 02/05/2023, 09:52

Truyện ngắn nhưng cười dài với bóng đá hài SEA Games 2023

Trần Nhật Jap
Chắc chắn rồi, bóng đá luôn mà môn hấp dẫn nhất đại hội thể thao, và cũng tất nhiên có nhiều tình huống hài nhất.

Một cầu thủ chuyên ngồi ghế dự bị ở đội tuyển chia sẻ với báo chí:

- Nếu huấn luyện viên không rút lại lời nói hôm qua, sắp tới tôi sẽ dứt khoát không tham gia SEA Games cùng đội tuyển.

- Nghiêm trọng quá, huấn luyện viên đã nói gì với anh?

- Ông ấy bảo: “Rất tiếc, lần tham dự SEA Games này tôi không gọi anh vào đội tuyển được”.

*

Trong thời gian diễn ra SEA Games, phóng viên phỏng vấn một huấn luyện viên, rằng ông có nhận xét gì về sự khác nhau giữa bóng đá thế kỷ 19 và bóng đá thế kỷ 21. Ông huấn luyện viên trả lời:

- Theo tôi, cái chính là tốc độ. Ở thế kỷ 19, người ta trật tự xem suốt cả trận, còn trận đấu bóng đá thế kỷ 21 mới vài phút đã thấy... dép và vỏ chai bay xuống sân rồi.

*

Trên sân tập ngay trước trận đầu tiên tại SEA Games, huấn luyện viên nhấn mạnh với các cầu thủ:

- Hôm nay chúng ta sẽ tập truyền bóng theo đường dắc dích!

- Thưa huấn luyện viên, không phải dắc dích và là dích dắc.

- Tập theo lối truyền thống ấy thì làm sao vượt qua vòng bảng, chúng ta cần phải làm cho đối thủ bất ngờ.

*

Trong gian hàng sách, huấn luyện viên đội tuyển cầm lên cuốn sách viết về bóng đá mà ông là tác giả, tâm sự với người bán hàng:

- Cuốn sách này, tôi đã phải mất 5 mùa SEA Games liên tiếp, cùng với 10 năm kinh nghiệm làm huấn luyện viên mới viết xong đấy.

Người bán hàng vồn vã:

- Một cuốn sách chất lượng như thế tại sao ông không mua một cuốn mà đọc?

*

Trong một lần luyện tập, để chuẩn bị cho SEA Games, một cầu thủ của đội tuyển chẳng may bị trấn thương, bác sĩ nói:

- Cậu yên tâm, chỗ chân đang bị sưng của cậu không khiến tôi lo lắng gì.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ, nhưng nếu chân của bác sĩ bị sưng thì tôi cũng chẳng thấy lo lắng gì cả.

*

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển rất khắt khe trong việc chọn cầu thủ tham dự SEA Games, phóng viên phỏng vấn ông:

- Theo ông, thế nào là một cầu thủ thực sự đạt tiêu chuẩn?

- Dưới 23 tuổi và có trên 32 năm kinh nghiệm thi đấu.

*

- Có đúng là ở các SEA Games, chưa bao giờ tiền đạo Enner sút vọt xà ngang hoặc chệch cột dọc không?

- Đúng thế, chưa bao giờ.

- Giỏi nhỉ, thế sao người ta không gọi anh ấy là tiền đạo của thế kỷ?

- À, bởi vì anh ta chưa từng tham dự SEA Games nào.

*

Phóng viên phỏng vấn huấn luyện viên đội tuyển là ứng viên chức vô địch SEA Games:

- Chiến thuật để đưa một đội tuyển quốc gia vô địch SEA Games có khác chiến thuật đưa một câu lạc bộ vô địch giải quốc gia không, thưa ông?

Huấn luyện viên hóm hỉnh nháy mắt với phóng viên trẻ:

- Cũng như thời thanh niên các bạn đi cua gái thôi, chiến thuật hoàn toàn như nhau, thành công hay thất bại là do trình tự áp dụng.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất