, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 10/06/2022, 14:05

Vòng chung kết giải đua “Vó ngựa cao nguyên trắng” lần thứ 15 năm 2022 hứa hẹn nhiều kịch tính, hấp dẫn

KHUẤT LINH
Đến thời điểm này, Festival “Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2022” đã đi được trên 2/3 quãng đường, có không ít các nội dung, sự kiện được tổ chức với quy mô lớn hơn, trang trọng, cuốn hút.

Gần 20 sự kiện trong khuôn khổ Festival, như các hoạt động trải nghiệm vùng chè Shan Tuyết cổ thụ Hoàng Thu Phố; trải nghiệm vùng chè hữu cơ Bản Liền với sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh; trải nghiệm chợ phiên Cốc Ly, tham quan cây gỗ nghiến di sản nghìn năm tuổi; hay như các hoạt động giao lưu dân ca, dân vũ tại Chợ đêm Bắc Hà… đều được tổ chức bài bản, công phu và để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách…

Một trong những sự kiện được đông đảo du khách trông chờ chính là vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm 2022 sẽ được tổ chức vào sáng chủ nhật, ngày 12/6 tới. 

Ông Bùi Văn Vinh - Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Bắc Hà trao đổi về những nét mới của Festival “Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2022”.

Giải thu hút 65 nài ngựa và ngựa đua đến từ các huyện Bắc Hà, Bát Xát và Si Ma Cai. Sau vòng đấu loại với 13 lượt đua diễn ra sôi động, hấp dẫn vào sáng chủ nhật 5/6 vừa qua, Ban tổ chức đã chọn ra được 30 nài ngựa có thành tích tốt nhất. 

Khác biệt lớn nhất của giải đua “Vó ngựa cao nguyên trắng Bắc Hà” năm nay chính là việc huyện Bắc Hà quyết định tổ chức đua ngựa với 2 vòng đua riêng biệt (vòng loại và vòng chung kết) diễn ra trong khoảng thời gian 2 tuần liên tiếp nhằm hướng đến xây dựng 1 sản phẩm du lịch mới, đặc sắc. 

Đông đảo du khách đến tham quan, cổ vũ cho giải đấu.
Những pha đua tranh quyết liệt ngay từ vòng đấu loại.
Nét duyên dáng của các thiếu nữ vùng cao trên lưng ngựa đua.

Ông Bùi Văn Vinh, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bắc Hà cho biết: Việc tổ chức đua ngựa diễn ra trong 2 tuần liên tiếp, nhằm kéo dài thời gian để du khách đến thưởng thức, trải nghiệm mùa Mận tam hoa chín rộ; được tự tay hái và thưởng thức những trái mận thơm ngon, chín đỏ trên cành; mua về làm quà cho người thân, bạn bè loại trái đặc sản đã tạo nên thương hiệu của miền đất “cao nguyên trắng”. Đây cũng là giải pháp để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ nông sản bản địa.

Mùa Mận tam hoa chín rộ.

Với lĩnh vực du lịch, chính quyền hy vọng bằng chính sự trải nghiệm thực tế của du khách lên Bắc Hà trong tuần đầu tiên, sẽ giúp lan tỏa, thu hút gia đình, người thân, bạn bè trở lại Bắc Hà mà không chờ đến kỳ sau. 

Năm 2021, lễ hội Đua ngựa Bắc Hà được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Năm nay là năm đầu tiên huyện tổ chức lễ hội đua ngựa theo nghi thức của Hồ sơ di sản. Tận dụng nhu cầu du lịch tăng cao sau dịch Covid-19, huyện đã tổ chức sự kiện với quy mô lớn hơn, bài bản hơn với 2 vòng đua diễn ra trong 2 tuần liên tiếp. 

Cuộc đua năm nay cũng thu hút rất đông nài ngựa mạnh đến từ Tuyên Quang, Hà Giang cùng các địa phương khác trong tỉnh Lào Cai như huyện Simacai, huyện Bát Xát, do vậy hứa hẹn rất nhiều kịch tính, hấp dẫn trên đường đua.

Nài Ngựa Giàng Seo Vu đến từ xã Thải Giàng Phố chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi lọt được vào vòng 1/32. Tôi đã tham gia đua ngựa Bắc Hà hơn 10 năm, từng đạt được giải nhì, nhưng năm nay có rất đông nài ngựa mạnh cùng tranh tài nên hào hứng hơn…”

Nài ngựa Vàng Văn Huỳnh (xã Na Hối) chăm sóc cho chú ngựa đua của mình chờ ngày đua bán kết.

Còn nài ngựa Vàng Văn Huỳnh - Đội đua ngựa xã Na Hối chia sẻ: “Năm trước do dịch Covid-19 nên huyện không tổ chức đua ngựa, chúng tôi buồn lắm. Năm nay có đua ngựa được là vui rồi. Xã tôi có 12 con đã lọt vào bán kết. Anh em đang tích cực chăm sóc ngựa, luyện ngựa, tối nào cũng ra sân vận động để cho ngựa quen đường đua, rèn thêm các kĩ năng, chiến thuật thi đấu. Tất cả anh em đều quyết tâm thi đấu cống hiến, mang vinh quang về cho bản làng, quê hương mình…”

Với những nét đặc trưng riêng của biệt “có một không hai”, như đua ngựa không phân biệt lứa tuổi, không phân biệt giới tính; cuộc đua của những chàng trai chân đất, chân đi dép tổ ong, đầu đội mũ bảo hiểm xe máy, cưỡi ngựa không yên cương; giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà tính đến nay sau 15 mùa giải ngày càng hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút rất đông du khách. Minh chứng là số vé bán ra vòng loại đua ngựa Bắc Hà năm 2022 tăng đột biến, đạt gần 3.500/4.000 vé. Riêng vòng chung kết, huyện phát ra 8.000 vé, dự kiến thu về trên 7.000 vé.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất