, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 18/03/2022, 09:45

Người dân Nga hoang mang vì… thiếu hụt đường

LÊ KIÊN
(Theo Reuters)
Cơ quan chức năng và người dân Nga hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đường trầm trọng dẫn đến giá đường tăng cao, do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine cũng như các lệnh trừng phạt mà Mỹ và phương Tây áp đặt.
Hình minh họa.

Ngày 17/03, Cơ quan Chống độc quyền Liên bang (FAS) của Nga cho biết đơn vị này đang tiến hành hoạt động kiểm tra "chống các-ten" (các-ten là một thỏa thuận giữa các công ty cạnh tranh để kiểm soát giá hoặc loại trừ các sản phẩm của một đối thủ cạnh tranh mới trong thị trường - PV) tại các nhà máy sản xuất đường công suất lớn sau khi giá đường đột nhiên tăng mạnh và tình trạng khan hiếm đường diễn ra một cách "vô lý" tại một số khu vực, khi người dân đổ xô đi mua tích trữ.

Đa số người dân Nga coi đường cùng với các mặt hàng nhu yếu phẩm như bột kiều mạch và muối là những sản phẩm quan trọng cần phải tích trữ, đặc biệt là trong thời điểm đang diễn ra cuộc xung đột Nga - Ukraine. Mặt khác, các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt lên Nga đã khiến cho đồng Rúp lao dốc và vật giá leo thang. 

Anh Oleg, một thợ xây dựng tại thành phố Vladimir cho biết: “Mẹ vợ tôi đã đến cửa hàng ngày hôm qua nhưng không mua được một gói đường nào. Bà cũng không thể tìm thấy sản phẩm đường ở các cửa hàng khác. Mọi người đang rất lo lắng".

Theo dữ liệu từ dịch vụ thống kê Rosstat, tính đến ngày 11/03, lạm phát ở Nga đã đạt mức cao nhất kể cuối năm 2015, và giá đường đã tăng lên 12,8% kể từ tuần trước. 

Trước làn sóng người dân đổ xô đi mua đường tích trữ, các cơ quan chức năng của Nga đã trấn an người dân không cần phải làm như vậy. 

Đại diện Cơ quan Chống độc quyền Liên bang FAS cho biết: “Việc không có đường trên các kệ hàng ở một số khu vực là do nhu cầu người dân quá cao, và cũng có thể điều này là do một số tổ chức không trung thực gây nên. Chúng tôi đang kiểm tra các nhà sản xuất đường, các chuỗi bán lẻ và các khâu trung gian”. 

Trong khi đó, các nhà phân tích của Promsvyazbank cho rằng tình trạng thiếu hụt là do hành vi của người tiêu dùng chứ không phải do thiếu nguồn cung sản phẩm, doanh số bán đường đã tăng khoảng 6,5 lần kể từ đầu tháng 3.

Nga cấm xuất khẩu và tăng nhập khẩu đường

Ngày 31/08, Nga đã cấm xuất khẩu đường và đặt hạn ngạch miễn thuế đối với nhập khẩu 300.000 tấn đường tinh lẫn đường thô. Đây được xem là một trong các biện pháp mà chính quyền Nga áp dụng với mong muốn sẽ giảm lạm phát lương thực trong nước. Những giải pháp này đi liền với kế hoạch tăng diện tích gieo trồng củ cải đường năm 2022 của Nga đạt 1,1 triệu héc-ta sẽ làm tăng nguồn cung trong nước. 

Ngày 17/03, ông Viktor Evtukhov, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga cho biết: "Chúng tôi không gặp vấn đề gì đối với nguồn cung đường, các nhà máy sản xuất vẫn đang duy trì sản lượng đủ lớn để cung cấp cho người dân. Với quyết định cấm xuất khẩu và cho phép nhập khẩu tự do, chúng tôi thực sự không mong muốn bất kỳ sự thiếu hụt nào về mặt hàng đường, vốn đang có nhu cầu rất cao từ người dân hiện nay".

Công ty bán lẻ Magnit của Nga (MGNT.MM) đã thuê thêm nhân công để nâng cao năng lực đóng gói nhằm tăng tốc độ giao hàng đến các kệ hàng trong cửa hàng siêu thị. Bà Magnit Anna, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Meleshina cho biết: “Tất nhiên chúng tôi đang nhìn thấy nhu cầu gia tăng nhất thời đối với các loại hàng tạp hóa và phi thực phẩm cụ thể, tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng đây chỉ là tạm thời và quá trình này sẽ ổn định trong tương lai gần”.

Trong khi đó, Công ty tư vấn IKAR tiết lộ hiện đang có 2 chiếc tàu chở 88.000 tấn đường thô từ Brazil đến biển Đen của Nga chuẩn bị cập cảng, góp phần đáp ứng nhu cầu lớn sử dụng đường của người dân.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất