, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 01/06/2022, 16:41

Bế mạc Festival trái cây và các sản phẩm OCOP Việt Nam 2022

TAM DIỆP
Tối 31/05, tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tỉnh Sơn La tổ chức bế mạc Festival trái cây và các sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan gian hàng tại Festival trái cây và các sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La cho biết Festival trái cây và các sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La đã thành công tốt đẹp. Đây là dịp để các tỉnh, thành phố trong cả nước gặp gỡ, chia sẻ, quảng bá tiềm năng và cơ hội đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản đến thị trường trong nước và ngoài nước.

Trong thời gian diễn ra các hoạt động Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La, có hơn 320 gian hàng nông sản và các sản phẩm OCOP của 55 tỉnh, thành phố, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan và mua sắm. 

Riêng tỉnh Sơn La có 56 gian hàng, được đầu tư công phu với các sản phẩm như: Xoài, mận, nhãn, chanh leo, cà phê, chè... Cùng với đó còn có 65 gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử của 63 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tham gia.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, sinh động, như: Triển lãm con đường nông sản; triển lãm trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam; triển lãm “Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La”... Qua đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã trong cả nước đã về giao thương hàng hóa và bán được hàng nghìn tấn nông sản các loại.

Ban tổ chức chuỗi sự kiện đã trao 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 24 giải Khuyến khích cho các đội đoạt giải Cuộc thi “Ảnh đẹp về trái cây”; Cuộc thi “Tạo hình nghệ thuật từ hoa và trái cây” và Cuộc thi “Món ngon chế biến từ trái cây”.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất