Nắng nóng khiến tôm sú, cua biển nuôi của người dân đồng loạt chết
Ông Lê Văn Khanh, trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang thông tin từ tháng 1 đến tháng 3/2024, nắng nóng kéo dài, nồng độ mặn ở các vuông nuôi, cua của người dân địa phương tăng cao. Các vuông nuôi tôm sú, cua biển đã xảy ra bệnh đốm trắng, còi, hoại tử gan tụy cấp.
Đến thời điểm hiện tại, địa phương có khoảng 140ha nuôi tôm của người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh và nắng nóng. Trong đó, nắng nóng khiến tôm chết khoảng 80ha (tôm sú cỡ 200 con/kg). Địa phương hỗ trợ hơn 7 tấn chlorine để người dân kịp thời dập dịch bệnh trên tôm, chuẩn bị thả nuôi mới.
Hiện, tôm sú được các thương lái thu mua giá 165.000 đồng/kg (cỡ 30 con tôm/kg); cua biển (cua gạch) 450.000 đồng/kg; cua y dao động 250.000 - 300.000 đồng/kg. Do đó, khi tôm, cua chết nhiều, người dân địa phương bị ảnh hưởng kinh tế gia đình.
Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thuận thiên tại ĐBSCL
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), cùng UBND tỉnh Cà Mau vừa tổ chức hội nghị quốc gia “Huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên tại ĐBSCL”.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định, thuận thiên là quá trình thích nghi, hài hòa giữa con người với tự nhiên một cách có kiểm soát, thuận theo các quy luật của tự nhiên, nhằm đem lại lợi ích cho con người, bảo vệ hệ sinh thái. Để phát triển nông nghiệp thuận thiên ở ĐBSCL cần sự điều phối theo chuỗi ngành hàng, tính liên kết vùng, tiểu vùng giữa các địa phương phải được chú trọng.
Bộ NN&PTNT kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ Việt Nam những kinh nghiệm chuyển đổi nông nghiệp thuận thiên. Đồng thời, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp triển khai các chương trình một cách hiệu quả; cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, tài chính xanh, dễ tiếp cận, ưu đãi lãi suất và điều kiện cho vay đối với các dự án nông nghiệp…
Xuất khẩu rau quả thu lợi từ thị trường gần
Bà Lê Thị Mai Anh, Trưởng Phòng ASEAN và hợp tác khu vực, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho hay khối ASEAN là thị trường rau quả lớn thứ 2 của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc.
Theo đó, thị trường ASEAN không đòi hỏi cao về điều kiện kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, phù hợp để các doanh nghiệp thử nghiệm xuất khẩu trước khi mở rộng ra các thị trường xa hơn. Mặc dù vậy, thị trường này có sự cạnh tranh gay gắt bởi cơ cấu sản phẩm tương đồng nên doanh nghiệp Việt Nam chỉ có thể xuất khẩu sản phẩm tươi ở thời điểm nghịch vụ và hàng chế biến.
Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dự báo năm 2024, xuất khẩu rau quả sẽ lập kỷ lục mới với hai thị trường là Trung Quốc và ASEAN. Nguồn cung từ châu Mỹ, EU đến 2 thị trường này gặp rào cản thời gian vận chuyển lâu và chi phí cao nên nhà nhập khẩu sẽ ưu tiên nguồn cung của thị trường gần, đây là cơ hội để Việt Nam tăng thị phần trong thời gian tới.
Xúc tiến du lịch giữa TP.HCM với tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
Chiều 21/3, tại TP.HCM diễn ra hội thảo xúc tiến thương mại, hàng không, du lịch TP.HCM và tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Đây là dịp để quảng bá vẻ đẹp của TP.HCM, Thiểm Tây nói riêng, hai quốc gia Việt Nam, Trung Quốc nói chung.
Tham dự và phát biểu tại hội thảo, ông Từ Châu, Phó tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM cho biết, tỉnh Thiểm Tây có thế mạnh về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Cụ thể, tỉnh Thiểm Tây có khoảng 35.800 di tích, 151 bảo tàng, 900.000 văn vật với mật độ dày đặc, đứng đầu Trung Quốc. Núi Hoa Sơn, tháp Đại Nhạn, lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Hoa Thanh Cung… khá nổi tiếng, được du khách Việt Nam quan tâm. TP.HCM lại là địa phương đóng vai trò trung tâm kinh tế, du lịch của Việt Nam.
Dựa vào lợi thế của hai địa phương, ông Từ Châu hy vọng hội thảo sẽ thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp giữa TP.HCM với Thiểm Tây nói riêng, Việt Nam - Trung Quốc nói chung.
Khánh Hòa đề nghị Indonesia sớm xuất khẩu tôm hùm giống sang Việt Nam
Khánh Hòa là một trong những tỉnh nhập khẩu tôm hùm giống lớn từ Indonesia nhưng việc xuất khẩu mặt hàng này đang bị gián đoạn. Vừa qua, tại buổi tiếp đoàn đại biểu Indonesia trong khuôn khổ hội nghị Gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia, ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đề nghị Indonesia sớm mở lại thị trường xuất khẩu giống tôm hùm chính ngạch sang Việt Nam.
Đồng thời, hai bên phối hợp tốt trong công tác quản lý nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc giống tôm hùm; phối hợp hợp tác nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Bí thư Khánh Hòa bày tỏ mong muốn thời gian tới, Khánh Hòa và Indonesia sẽ có sự hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản bền vững; đầu tư, hợp tác phát triển công nghệ sinh học, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; hợp tác, đầu tư, sản xuất thực phẩm Halal và cấp giấy chứng nhận Halal.