, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 01/01/2024, 08:00

Hỗ trợ bà con nông dân chống nạn trộm cắp cà phê

Mùa vụ thu hoạch cà phê của tỉnh Đắk Lắk kéo dài từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024. Bên cạnh niềm vui được mùa, được giá, nông dân Đắk Lắk có nhiều nỗi lo khi giá tăng cao sẽ kéo theo tình trạng trộm cắp cà phê. Công an các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ tài sản cho bà con.
Một chốt bảo vệ vụ mùa cà phê tại Đắk Lắk.

Huyện Cư M’Gar là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh Đắk Lắk, trong đó xã Cư Dliê M’nông là vùng chuyên canh cà phê lớn của huyện. Là xã vùng sâu, địa bàn rộng, phần lớn diện tích cà phê nằm xa khu dân cư, do đó, công an xã đã phối hợp thành lập 35 chốt bảo vệ vụ mùa, triển khai mô hình “Camera an ninh” với 50 mắt camera đã được lắp đặt; tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản.

Chị H’Ely Mlô - Xã Cư Dliê M'nông, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk kể: “Nhờ lực lượng chức năng tuần tra thường xuyên nên người dân cũng khá yên tâm là nạn mất cắp không xảy ra. Đội bảo vệ đi tuần thường xuyên, sáng, chiều, tối, có khi đêm vẫn đi tuần”. 

Đội bảo vệ thường xuyên đi tuần…

Còn tại huyện Cư Kuin - nơi hiện có hơn 11.600ha cà phê, tình trạng trộm cắp cà phê ngang nhiên xảy ra trên địa bàn huyện vào đầu vụ thu hoạch. Công an huyện và Công an các xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự mùa vụ thu hoạch cà phê, chú trọng phòng ngừa là chính; bên cạnh vận động các cơ sở thu mua cà phê ký cam kết không mua cà phê xanh non, cà phê không rõ nguồn gốc.

Vận động bà con thành lập các tổ an ninh trật tự, hỗ trợ nhau trong quá trình bảo vệ tài sản.

Chị Trần Mộng Tuyền - Cơ sở thu mua nông sản Trung Anh, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Gia đình chúng tôi đã kinh doanh ở đây hơn 20 năm. Năm nay có lực lượng Công an xuống tuyên truyền không mua cà phê xanh, non và của đối tượng nghi vấn trộm cắp. Gia đình chúng tôi đang chấp hành và thực hiện”. 

Để phòng ngừa, hạn chế nạn trộm cắp cà phê, Thiếu tá Nguyễn Thế Dương - Trưởng Công an xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo bà con khi đi ra khỏi nhà thì khóa cửa cẩn thận, chú ý khóa bằng các loại khóa an toàn. Đồng thời, khi để cà phê ở nương rẫy phải có người trông coi cẩn thận. Một mặt vận động bà con thành lập các tổ an ninh trật tự để có sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong quá trình bảo vệ tài sản. Các hộ liền kề trao đổi số điện thoại cho nhau, cung cấp số điện thoại cho công an xã để có biện pháp hỗ trợ.

Lực lượng công an triển khai các phương án để bảo vệ, chống trộm cắp cà phê cho bà con.

Thiếu tá Lê Đình Khương - Trưởng Công an xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, hiện đã đẩy nhanh nhiều biện pháp tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và sàng lọc quản lý, xử lý được một nhóm đối tượng trộm cắp cà phê trên địa bàn xã, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự chung và hạn chế tình trạng trộm cắp để bà con nhân dân yên tâm sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh triển khai phương án bảo vệ, lực lượng công an còn kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trộm cắp cà phê, tuyên truyền đến tận thôn, buôn để nâng cao ý thức người dân. Cùng với các biện pháp triển khai của lực lượng công an, người dân và các cơ sở thu mua nông sản đã ý thức hơn trong bảo vệ tài sản, phòng ngừa trộm cắp. Đặc biệt là nâng cao nhận thức thu hoạch cà phê chín, cà phê đạt chất lượng.

(Bài do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất