Úc được biết đến là một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới từ lúa mì, thịt bò đến len sợi và rượu vang. Úc đã đàm phán một thỏa thuận thương mại với EU kể từ năm 2018.
Trong tháng 7 vừa qua, Cchính phủ Úc cho biết, họ đã rút khỏi một thỏa thuận mà họ cho là không phù hợp với nông dân, tuy nhiên các cuộc đàm phán sau đó đã được nối lại.
Theo dự kiến, Bộ trưởng Thương mại Úc Don Farrell sẽ gặp người đồng cấp của EU tại cuộc họp của các bộ trưởng thương mại Nhóm Bảy (G7) diễn ra ở Osaka vào ngày 28/10 và 29/10 tới. Đây được xem là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của hai bên kể từ tháng 7.
Trong một tuyên bố, Liên đoàn Nông dân Quốc gia (NFF) cho biết, nông dân Úc lo ngại ông Don Farrell sẽ ký một "thỏa thuận vô ích" khiến họ gặp bất lợi trước các nhà xuất khẩu toàn cầu khác trong nhiều thập kỷ.
Bà Fiona Simson - Chủ tịch NFF nói: “Chúng tôi vẫn chưa nghe bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy EU sẵn sàng đưa ra một thỏa thuận có ý nghĩa về mặt thương mại. Mọi thứ chúng tôi thấy cho đến nay thực sự sẽ khiến một phần trong số các lĩnh vực của chúng tôi bị tụt hậu. Thông điệp từ nông dân Úc rất rõ ràng và thống nhất: nếu đó là một thỏa thuận bất lợi, hãy để bút ký nằm yên trong túi của ông”.
Một tập đoàn công nghiệp khác của Úc là Meat & Livestock Australia cũng nhấn mạnh, thỏa thuận này phải được cải thiện trước khi ký kết, đồng thời công ty này gọi quan điểm của EU về hạn ngạch thịt đỏ là “rất hạn chế”.
Trong một tuyên bố, ông Don Farrell cho biết, ông đã nói rõ rằng Úc muốn có một thỏa thuận thương mại với EU, tuy nhiên không phải bằng mọi giá.
“Bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm những lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp Úc, bao gồm cả việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho nông dân và nhà sản xuất của chúng tôi” - ông Farrell nói.
Cho đến nay, cả Úc và EU đều không tiết lộ quan điểm đàm phán của mình, tuy nhiên theo Reuters đưa tin cách đây không lâu, hạn ngạch nhập khẩu đường từ Úc do EU đề xuất thấp đến mức không thể vận chuyển được về mặt thương mại.
Trong khi Úc muốn tiếp cận thị trường EU cho các sản phẩm nông nghiệp của mình mà phần lớn trong số đó hiện phải chịu thuế quan và hạn ngạch, thì EU có khả năng sẽ đơn giản hóa việc tiếp cận đầu tư vào ngành khoáng sản quan trọng của Úc.