, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 17/03/2023, 02:52

Phát hiện bất ngờ ở đảo núi lửa Brazil

BẰNG LÂU
(theo REUTERS)
Theo các nhà khoa học, phát hiện mới vừa gây bất ngờ lại vừa là một lời cảnh báo đáng lo ngại.
Đảo núi lửa Trindade. Ảnh: Reuters

Địa chất của đảo núi lửa Trindade ở Brazil thu hút sự chú ý của các nhà khoa học trong nhiều năm, nhưng việc phát hiện các viên "đá lai nhựa" trên hòn đảo xa xôi này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo, hãng Reuters đưa tin ngày 16/3. 

Nhựa tan chảy kết hợp với các hạt trầm tích trên đảo tạo thành "đá lai nhựa". Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là bằng chứng về tác động ngày càng tăng của con người với các chu kỳ địa chất của Trái đất. 

"Đây là phát hiện vừa mới vừa là lời cảnh báo đáng ngại vì ô nhiễm đã lan đến địa chất", Fernanda Avelar Santos, một nhà địa chất học tại Đại học liên bang Parana, nói.

Các nhà nghiên cứu phát hiện "đá lai nhựa" trên đảo núi lửa ở Brazil. Ảnh: Reuters

Santos và nhóm nghiên cứu của cô đã thực hiện các thử nghiệm hóa học để tìm ra loại nhựa nào có trong "đá lai nhựa". 

"Chúng tôi xác định sự ô nhiễm chủ yếu tới từ lưới đánh cá. Các mảnh lưới rách có rất nhiều trên các bãi biển ở đảo Trinidade", Santos nói. "Các mảnh lưới bị kéo theo dòng hải lưu và tích tụ trên bãi biển. Khi nhiệt độ tăng lên ở đảo núi lửa, các mảnh lưới nhựa tan chảy và dính chặt vào đá tự nhiên trên đảo". 

Đảo Trindade là một trong những điểm bảo tồn rùa xanh quan trọng nhất thế giới. Có hàng nghìn con rùa xanh tới đảo đẻ trứng mỗi năm. Những người duy nhất trên đảo là thành viên lực lượng hải quân Brazil. Họ duy trì lực lượng tại một căn cứ trên đảo và bảo vệ tổ rùa. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất