Chia sẻ với hãng thông tấn Reuters, ông Carlos Augustin - Cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil Carlos Favaro cho biết, kế hoạch trên do Bộ Nông nghiệp vạch ra và đã được trình lên Tổng thống Lula da Silva để phê duyệt. Dự kiến, Tổng thống Silva sẽ chính thức công bố kế hoạch vào ngày 22/11.
Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp như: đường, cà phê, nước cam lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà cung cấp thịt gà hàng đầutrên toàn cầu. Kế hoạch phục hồi đồng cỏ bị suy thoái của Brazil là một phần trong các nỗ lực của nước này để cải thiện hồ sơ môi trường, chuẩn bị cho các luật chơi và quy định mới của Liên minh châu Âu trong việc cấm các mặt hàng có liên quan đến nạn phá rừng.
Theo ông Carlos Augustin, kế hoạch mới này cũng nhằm mục đích mang lại cho nông dân những cơ hội thay đổi như khuyến khích tài chính để mua hoặc thuê lại phần đất bị suy thoái mà phần lớn hiện đang được sử dụng để chăn nuôi gia súc công nghệ thấp. Nông dân sẽ cải tạo những phần đất suy thoái để biến chúng thành những nơi sản xuất và chăn nuôi mang lại hiệu quả cao hơn.
Ngành công nghiệp sản xuất đậu nành và thịt bò ở Brazil thường liên quan đến nạn phá rừng, đặc biệt tại các quần thể sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng như rừng Amazon hay Cerrado. Theo ông Augustin, Brazil có 200 triệu héc-ta đất dành riêng cho chăn nuôi và 200 triệu con gia súc, con số này chỉ ở mức trung bình thấp.
Trong một cuộc họp vận động hành lang với Hiệp hội Công nghiệp Dầu Thực vật Brazil Abiove, Tổng thống Lula da Silva nói: “Chúng ta có hàng triệu héc-ta đất bị suy thoái và canh tác không hiệu quả, tuy nhiên chúng ta có thể phục hồi nó”.
Đề xuất của Chính phủ Brazil sẽ thúc đẩy tăng năng suất đất đai tổng thể trên cả nước, hạn chế nhu cầu mở rộng sử dụng diện tích đất mới trong khi vẫn có thể tận dụng và phát huy trên vùng đất đã sẵn có, đồng thời cho phép sản xuất nhiều lương thực hơn trên diện tích đất đó.
Cũng theo chia sẻ của ông Carlos Augustin, chính quyền muốn nông dân đầu tư vào việc phục hồi đất, sử dụng đầu vào sinh học, thúc đẩy canh tác nông nghiệp không cày xới và áp dụng các kỹ thuật bền vững. Những nông dân thực hiện đầy đủ các điều kiện đều có thể được nhận các khoản vay trợ cấp theo chính sách.
Các quốc gia là nhà nhập khẩu thực phẩm lớn từ Brazil như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ả Rập Saudi cũng đã thể hiện sự ủng hộ đối với các khoản đầu tư của Brazil. Bởi thế giới hiện nay đang dành sự quan tâm đặc biệt đến việc tăng cường sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực.