, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 26/07/2023, 13:00

Cây mắc ca ở Lào Cai hiệu quả chưa rõ ràng

VŨ HẢI
(nongnghiep.vn)
Một số địa phương ở Lào Cai người dân tự phát trồng cây mắc ca, có nơi cho thu hoạch, nhưng có nơi hiệu quả chưa như mong muốn.
Cây mắc ca của nông dân xã Bản Lầu bước đầu cho thấy hiệu quả. Ảnh: Hải Đăng.
Cây mắc ca của nông dân xã Bản Lầu bước đầu cho thấy hiệu quả. Ảnh: Hải Đăng.

Xã Bản Lầu của huyện Mường Khương (Lào Cai) hiện đã có hàng chục ha mắc ca do người dân trồng tự phát. Theo người dân, khí hậu và đất đai ở đây cho thấy khá phù hợp với loại cây này nên mắc ca sinh trưởng phát triển khá tốt.

Ông Lừu Phừ ở thôn Na Lốc 2, xã Bản Lầu cho hay, diện tích mắc ca của gia đình ông trồng cách đây 8 năm đã bước đầu cho thu hoạch. Ông Phừ cho biết chăm sóc loại cây này không khó và không mất nhiều công sức nhưng lại cho thu nhập cao hơn nhiều loại cây khác.

Chưa vào chính vụ thu hoạch nhưng cây mắc ca của ông Lừu Phừ quả đã sai trĩu và khá to. Khi ăn hạt mắc ca có độ giòn, tươi và ngọt, mùi thơm đặc trưng.

Ông Lừu Phừ cho biết, cây mắc ca được mệnh danh là “nữ hoàng quả khô” của vùng Tây Nguyên nhưng không ai nghĩ sẽ trồng được ở Bản Lầu. Hiện gia đình ông có khoảng 500 gốc mắc ca, trong đó khoảng 300 cây đã hơn 8 năm tuổi, số còn lại mới trồng được hơn 1 năm. 

“Vụ đầu tiên ra quả bói chỉ lác đác, gia đình tôi chỉ thu được 2 tạ quả, thế nhưng năm sau sản lượng quả tăng vọt, trừ chi phí gia đình tôi thu được khoảng 70 triệu đồng”, ông Lừu Phừ nói.

Ông Nguyễn Văn Mão, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Lầu cho biết, diện tích mắc ca tại xã hiện có khoảng trên 30ha, chủ yếu do người dân tự phát trồng ở thôn Na Lốc 1, 2 và 3, chưa có chính sách hỗ trợ. 

Đến nay, có những hộ tự trồng cách đây khoảng 8 năm đã cho thu hoạch quả được 1 - 2 vụ. Diện tích mắc ca của những hộ đã cho thu hoạch hiện mới khoảng 0,3ha. Thấy có hiệu quả nên 2 - 3 năm gần đây, người dân trên địa bàn xã tiếp tục trồng tự phát lên tới 30ha.

"Về chăm sóc, người dân sau khi thu hoạch quả có làm cỏ, tỉa cành và khi ra hoa bà con bón phân lân. Tuy nhiên, việc chăm sóc mới chỉ dừng ở cách làm truyền thống, chưa áp dụng khoa học kỹ thuật bài bản. Ngoài ra, cũng chưa có cơ quan chuyên môn nào hướng dẫn bà con để cây mắc ca ra hoa đậu quả tốt”, ông Nguyễn Văn Mão nói. 

Cây mắc ca tại khu vực xã Vạn Hòa (TP Lào Cai) cho quả lác đác, chưa thấy rõ hiệu quả. Ảnh: Hải Đăng.
Cây mắc ca tại khu vực xã Vạn Hòa (TP Lào Cai) cho quả lác đác, chưa thấy rõ hiệu quả. Ảnh: Hải Đăng.

Trong khi đó, ông Lê Thanh Hoa, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mường Khương chia sẻ, huyện chưa có kế hoạch đưa cây mắc ca vào định hướng phát triển nông nghiệp của địa phương. Qua khảo sát, đánh giá, cây mắc ca cũng chưa đạt được năng suất mong muốn, đặc biệt đầu ra của loại quả này hiện chủ yếu do bà con tự bán lẻ vì số lượng ít, chưa có doanh nghiệp liên kết, bao tiêu đầu ra. Do vậy, ngành nông nghiệp huyện không khuyến khích người dân phát triển ồ ạt cây mắc ca.

Được biết, tại tỉnh Lào Cai có trồng khảo nghiệm mắc ca một số nơi tại các xã Nậm Pung, Y Tý (huyện Bát Xát) và xã Tả Phời, Vạn Hòa (TP Lào Cai). Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa tuyết, diện tích mắc ca tại huyện Bát Xát đã hư hại hoàn toàn. Còn diện tích mắc ca tại TP Lào Cai cây sinh trưởng bình thường, có trổ hoa nhưng tỷ lệ đậu quả thấp. 

Tại trang trại của Công ty TNHH Thương mại Hoàng Lan thuộc xã Vạn Hòa (TP Lào Cai) cách đây 5 năm, Công ty trồng khoảng 11 nghìn cây giống mắc ca trên diện tích khoảng 20ha. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn khoảng 10ha loại cây này.

Cây mắc ca tại đây tỷ lệ đậu quả rất thấp, mặc dù cây sinh trưởng phát triển bình thường. Theo người quản lý, cuối năm nay, Công ty sẽ bón thúc để kích quả cho cây để đánh giá hiệu quả của loại cây này đến đâu. Mặc dù cây được trồng rất bài bản tuy nhiên hiệu quả mang lại tới nay chưa đạt được như kỳ vọng.

Được biết, từ năm 2016, Bộ NN&PTNT phê duyệt quy hoạch phát triển cây mắc ca vùng Tây Bắc và Tây Nguyên đến năm 2020, tiềm năng phát triển đến năm 2030. Và Lào Cai không nằm trong quy hoạch phát triển loại cây trồng này trong khu vực các tỉnh Tây Bắc.

Tại Lào Cai đến nay cũng chưa có đánh giá, nghiên cứu cụ thể của ngành chuyên môn về cây mắc ca. Theo thống kê sơ bộ, hiện toàn tỉnh Lào Cai có khoảng 120ha cây mắc ca, một số diện tích đã cho thu hoạch quả.

Ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã lên kế hoạch, liên hệ với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam để khảo sát, đánh giá các điều kiện phát triển loại cây này tại một số vùng của địa phương.

Điều kiện tự nhiên của xã Bản Lầu (huyện Mường Khương, Lào Cai) là vùng đất nâu xám, nằm lệch Tây nhiều nên giai đoạn tháng 2 - 3 thời tiết khô nóng... Mặt khác, tại khu vực bà con trồng mắc ca có độ cao khoảng 300m so mức nước biển. Tại khu vực này, cây mắc ca phát triển và đã cho thu hoạch.

Trong khi đó, thời tiết tại khu vực xã Vạn Hòa (TP Lào Cai, trước đây thuộc huyện Bảo Thắng) biến đổi Đông nhiều nên thời tiết tháng 2 - 3 nồm ẩm, đặc biệt nhiệt độ giai đoạn tháng 5 - 6 rất cao, có thể trên 40 độ C... Cây vấn ca trồng tại khu vực này chưa thấy hiệu quả.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất