, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 23/12/2022, 10:00

Có gì trong tòa nhà ở Việt Nam mang tầm cỡ Đông Nam Á khai trương hôm nay?

NGHI DUNG
(tổng hợp)
Đây là tòa nhà hiện đại, đủ chỗ cho hàng nghìn nhân sự làm việc.

Tòa nhà Trung tâm R&D của Samsung tại Việt Nam có tầm cỡ lớn nhất Đông Nam Á được khai trương sáng nay tại Hà Nội.

Đích thân chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong sang Việt Nam tham dự sự kiện khai trương này. 

Tòa nhà được khởi công  tháng 3/2020 tại khu đô thị phía tây Hồ Tây.

Công trình tọa lạc trên khu đất rộng 11.603 m2, tổng diện tích sàn 79.511 m2.

Hình ảnh chụp trong quá trình tòa nhà đang được thi công. Đây sẽ là nơi làm việc của 3.000 nhân sự, tập trung nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI), mạng 5G, Big Data, các sản phẩm di động như smartphone và tablet.

Bên trong tòa nhà có 3 tầng hầm và 16 tầng nổi. Kinh phí đầu tư xây dựng là 220 triệu USD. 

Năm 2008, sau khi đầu tư nhà máy thiết bị di động 670 triệu USD tại Bắc Ninh, tập đoàn này liên tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Hiện, Samsung đầu tư 18 tỷ USD vào Việt Nam và dự kiến sẽ nâng lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Samsung Việt Nam đạt mức 34,3 tỷ USD, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ.

 Samsung khẳng định, Việt Nam vẫn luôn giữ vững vai trò quan trọng là cứ điểm sản xuất toàn cầu của Tập đoàn.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất