, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 13/01/2024, 07:00

Điểm tin ngày 13/1: Thở phào vì giá củ kiệu Tết vừa túi tiền; Chạy đua với thời gian để chăm hoa Tết

CAO ĐOÀN
(Tổng hợp)

Thở phào vì giá củ kiệu Tết vừa túi tiền

Ghi nhận ở một số chợ truyền thống tại TP.HCM như chợ Thạch Đà, chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp), chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) giá củ kiệu năm nay dao động từ 50.000 – 60.000 đồng/kg tùy vào kích cỡ kiệu. Giá bán lẻ này được tiểu thương đánh giá giảm hơn 20% - 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá kiệu bán lẻ tại chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp) dao động 50.000 - 60.000 đồng/kg. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Đại diện ban quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cũng thông tin không chỉ kiệu, hiện nay, giá một số mặt hàng đang có giá bán thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Thủ Đức cho biết, tính từ ngày 22/11/2023 đến ngày 10/1/2024 lượng kiệu nhập về chợ hơn 1.300 tấn.

Tuy nhiên, Ban quản lý chợ sẽ tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Đồng thời thu thập thông tin giá cả và báo cáo giá thường xuyên cho các Sở ban ngành chức năng của thành phố.

Nông nghiệp lập hàng loạt kỷ lục

Nói về thành tựu cả năm 2023, Bộ NN&PTNT tự hào toàn ngành tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng.

Trong đó, xuất khẩu sản lượng gạo cao kỷ lục gần 8,3 triệu tấn và nhiều thời điểm trong năm, giá gạo Việt Nam phá vỡ kỷ lục, cao nhất thế giới. Xuất khẩu rau quả cũng lần đầu tiên đạt kim ngạch gần 5,7 tỉ USD, các loại cây ăn quả đều có giá bán cao, giúp nông dân làm giàu. Xuất siêu ngành nông nghiệp đạt mức kỷ lục với 12,7 tỉ USD, tăng 43,7%. Có 6 nhóm mặt hàng kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỉ USD gồm gạo, rau quả, cà phê, hạt điều, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ.

Bên cạnh đó, tỷ lệ diện tích rừng trồng được kiểm soát chất lượng giống đạt gần 90%, lần đầu tiên bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng, với đơn giá 5 USD/tấn, ngành lâm nghiệp đã thu về 51,5 triệu USD (khoảng 1.250 tỉ đồng)…

Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

Chạy đua với thời gian để chăm hoa Tết

Sắp đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân trồng hoa lại chạy đua với thời gian chăm sóc hoa, kịp bán Tết.

Những ngày này, nông dân ở xã Nghĩa Hiệp - vựa cúc Tết lớn nhất miền Trung đang tất bật chăm sóc hoa để kịp bán Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Năm nay thời tiết thuận lợi nên quá trình trồng hoa ít khó khăn hơn những năm trước. Tuy nhiên, giá phân bón, điện, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. 

Làng hoa Nghĩa Hiệp hình thành cách đây khoảng 50 năm. Làng hoa này đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng công nhận nhãn hiệu tập thể "Hoa Nghĩa Hiệp" năm 2023. Toàn xã Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) hiện có gần 500 hộ trồng hoa với trên 300.000 chậu hoa các loại, chủ yếu là hoa cúc bán Tết. 

Hiện có khoảng hơn 60% lượng hoa cúc của người dân làng hoa Nghĩa Hiệp đã được thương lái đặt mua. Chính quyền địa phương đánh giá là tín hiệu đáng mừng cho nhà vườn trong dịp Tết năm nay.

Giỏ quà Tết bình dân được khách hàng ưa chuộng

Nhiều người dân bắt đầu nhập cuộc, tích cực mua sắm và biếu tặng quà Tết khi chỉ còn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, để vừa đạt được mục đích trong công việc làm ăn, vừa tiết giảm chi phí bỏ ra, nhiều khách hàng tìm đến các giỏ quà Tết với mức giá bình dân nhưng vẫn đảm bảo được hình thức đẹp lẫn chất lượng tốt của sản phẩm bên trong.

Ghi nhận trong gần tuần qua, trên toàn hệ thống Co.opmart toàn quốc, sức mua giỏ quà Tết bắt đầu tăng cao với gần 5 triệu giỏ hộp quà Tết được bán ra. Đặc biệt, giỏ quà Tết 409.900 đồng đến 589.900 đồng được các doanh nghiệp chọn mua nhiều nhất để biếu đối tác và tặng thưởng Tết cho nhân viên.

Với thiết kế hộp quà đẹp mắt, giá cả phải chăng thích hợp cho biếu tặng đối tác, người thân, bạn bè. Những giỏ quà Tết ở phân khúc giá này đang là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của đông đảo khách hàng cho dịp Tết năm nay.

Central Retail lần đầu tiên triển khai Lễ hội thịt heo

Nhằm đồng hành cùng người tiêu dùng trong giai đoạn kinh tế còn khó khăn hiện nay, cũng như chung tay bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán, hệ thống siêu thị của Central Retail sẽ lần đầu tiên tổ chức “Lễ hội thịt heo”.

Chương trình Lễ hội thịt heo đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Theo đó, Chương trình sẽ áp dụng tại hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market trên toàn quốc, kéo dài từ nay đến hết ngày 24/1/2024, áp dụng đối với khoảng 40 sản phẩm thịt heo tươi chủ lực với giá bán giảm sâu và các chương trình khuyến mại cực sốc theo ngày, tạo sự lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng. Lễ hội thịt heo sẽ áp dụng khuyến mại thường lên tới 30%; và áp dụng Giá sốc mỗi ngày, áp dụng giảm giá lên tới 40 %.

Cũng trong khuôn khổ Chương trình Lễ hội thịt heo, GO!, Big C sẽ tổ chức các chương trình hoạt náo hấp dẫn như: Dùng thử sản phẩm, vòng quay may mắn, tặng kèm sản phẩm tại một số siêu thị để khách hàng có cơ hội trải nghiệm đa dạng hơn về sản phẩm.

Thất nghiệp giảm nhiệt, số có việc làm đã tăng

Theo Cục Việc làm, số lao động mất việc làm giảm trên 100.000 người, còn số được hỗ trợ việc làm lên trên 200.000 người, khiến tình trạng thất nghiệp 'giảm nhiệt'.

Theo ông Tào Bằng Huy, phó cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2023, số nộp trợ cấp thất nghiệp hơn 1,1 triệu người, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Số được tư vấn, giới thiệu việc làm hơn 2,3 triệu người, tăng 5,8% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp vẫn cao hơn so với số lao động bị mất việc, thôi việc, qua đó tạo nhiều việc làm cho người dân. Tuy vậy, lãnh đạo Cục Việc làm bày tỏ số lao động làm công việc bấp bênh, thiếu tính ổn định vẫn chiếm tỉ trọng lớn.

Do vậy, cục sẽ tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế để tham mưu giải pháp kết nối việc làm, đồng thời tăng cường sàn giao dịch, tư vấn việc làm…

WHO: Cảnh giác với Covid-19, viêm phổi

Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số ca mắc Covid-19, chủ yếu do biến thể JN.1, tăng nhanh trở lại trong thời gian cuối năm 2023, đầu năm 2024, đúng giai đoạn cao điểm của bệnh cúm và các bệnh viêm đường hô hấp vào mùa đông - xuân.

 Khoảng 10.000 ca tử vong vì Covid-19 đã được ghi nhận trong tháng cuối cùng của năm 2023. Tuy nhiên, theo WHO, những con số thống kê này chỉ dựa trên dữ liệu được ghi nhận ở chưa tới 50 quốc gia, chủ yếu thuộc châu Âu và châu Mỹ.

Lý giải cho tình trạng Covid-19 lây lan nhanh trong thời gian gần đây, các chuyên gia cho biết, biến thể JN.1 có thể trốn tránh hệ thống miễn dịch và lây truyền dễ dàng hơn các biến thể khác. Biến thể JN.1 cũng khiến các chuyên gia y tế lo ngại làm tăng nguy cơ viêm phổi nặng.

Để ngăn dịch lan rộng, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) khuyến cáo người dân nên ở nhà và đeo khẩu trang ở nơi đông người cũng như tại các cơ sở y tế.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất