, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 07/02/2024, 07:00

Điểm tin ngày 7/2: Giò gà Đông Tảo làm không kịp bán; Hàng Tết đua nhau giảm giá

CAO ĐOÀN
(Tổng hợp)

Khu vườn ươm giống cà phê lớn nhất Tây Nguyên

Với diện tích gần 150 ha, khu vườn thực nghiệm của Viện Khoa học kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) ở xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã trở thành một khu vườn ươm giống cà phê lớn nhất Tây Nguyên, lưu giữ gần 1.000 giống cà phê.

Nhân viên viện WASI tiến hành thu hoạch giống cà phê. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ TP.HCM.

Theo các chuyên gia, để cho ra những giống cà phê chất lượng là cả một công trình nghiên cứu trong nhiều thập kỷ. Những giống cà phê trước kia có hạt nhỏ, chịu hạn kém, dễ sâu bệnh… nay đã được thay thế bằng các loại giống năng suất, trái to sau hàng trăm các thí nghiệm.

Hiện tại WASI đang lưu trữ hàng ngàn loại giống tốt nhất thị trường như TR4, TR9, TR11, TR12, cà phê lai đa dòng TRS1. Mỗi năm cung ứng gần 10 tấn hạt giống và trên dưới 1,5 triệu cây giống thực sinh đến tay bà con nông dân.

Ông Vũ Đức Côn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk chia sẻ việc tạo ra giống tốt và chuyển giao về các địa phương, đến tay người dân đã góp phần nâng cao chất lượng cà phê Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cây “hoa hướng dương” khổng lồ phát điện sạch bên sông Sài Gòn

Cây hoa hướng dương có chiều cao 5m, đường kính cánh hoa 5m, trị giá 300 triệu đồng và có khả năng phát điện sạch do Câu lạc bộ Năng lượng mới Hồ Chí Minh (NEH club) thực hiện đang thu hút sự chú ý của nhiều người khi xuất hiện bên bờ sông Sài Gòn.

Dự án "Điện mặt trời hoa hướng dương" có công suất lắp đặt 2kWp, sẽ tạo ra trung bình 2,9 MWh điện mỗi năm. Ngoài yếu tố trang trí, hệ thống điện mặt trời sẽ cung cấp điện năng cho các thiết bị điện dân dụng trong công viên vào ban ngày, bơm tưới cây, giúp tiết kiệm chi phí điện, bảo vệ môi trường và tạo điểm nhấn cho công viên.

Đại diện NEH club cho biết: Khi năng lượng sạch được sử dụng rộng rãi, sẽ giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường. Người dân sẽ hiểu rõ hơn về tác động của ô nhiễm môi trường đến cuộc sống và sức khỏe của họ. Từ đó, họ sẽ có ý thức hơn trong việc sử dụng năng lượng sạch và bảo vệ môi trường.

Giò gà Đông Tảo làm không kịp bán

Giò làm từ gà Đông Tảo được các cơ sở bán với giá 300.000 - 450.000 đồng một kg dịp Tết Giáp Thìn, nhưng vẫn được nhiều người tìm mua.

Giò làm từ thịt gà Đông Tảo của một cơ sở tại Hà Nội. Ảnh VnExpress.

Theo đó, gà Đông Tảo (hay còn gọi là Đông Cảo) là một trong năm giống gà quý được dùng để tiến vua xưa kia của người dân Khoái Châu, Hưng Yên. Chúng thuộc dòng quý giá nên được nhiều người lựa chọn để làm quà biếu vào mỗi dịp lễ, Tết. Giá loại gà này tùy theo độ thuần chủng của giống, cân nặng hay chất lượng nuôi, nhưng dao động từ một triệu tới chục triệu đồng một con.

Lần đầu bán giò gà Đông Tảo, Kiều Vui - chủ cửa hàng thực phẩm ở Hà Nội - cho biết món này được khách đón nhận nhiệt tình. Mới mở bán trong thời gian ngắn, tiệm của chị đã nhận hơn 100 đơn hàng.

Tương tự, năm đầu sản xuất, nhưng chị Hương, chủ một cơ sở sản xuất ở Hưng Yên tiết lộ "làm không kịp bán". Trong ba ngày, hơn một tấn giò được chị giao cho các mối buôn để bán dịp Tết.

Hàng Tết đua nhau giảm giá

Theo giới kinh doanh, sau ngày 25 tháng chạp, thị trường Tết đã chính thức bước vào cao điểm mua sắm. Tại TP.HCM, nhiều người kinh doanh rau củ quả, trái cây, đồ cúng… ở chợ và các điểm bán hàng tấp nập từ sáng sớm đến khuya.

Theo nhận định của giới kinh doanh và khách mua, hàng Tết năm nay rất nhiều, giá không tăng lại còn giảm giá, khuyến mãi tràn ngập đã góp phần kích thích người dân chi tiêu. Nhờ đó, sức mua thị trường TP.HCM những ngày qua cũng tăng vọt.

Các hệ thống phân phối tại TP.HCM cho biết sẽ bảo đảm nguồn hàng hóa luôn dồi dào, giá cả ổn định và không có tình trạng tăng giá bất hợp lý để người dân yên tâm sắm Tết. Bên cạnh đó, các hệ thống phân phối còn phối hợp cùng các nhà sản xuất, cung cấp thực hiện khuyến mãi sâu, giảm giá 10% - 50% cho hầu hết các ngành hàng, trong đó tập trung vào nhóm hàng tiêu thụ mạnh ngày Tết như bánh mứt, thực phẩm tươi sống,…

Mai vàng chậu nhỏ hút khách

Năm nay, có khá nhiều loại mai được bày bán, nhưng các cây mai loại nhỏ với giá tầm dưới 1 triệu đồng được người dân ưa chuộng hơn.

Các gốc mai nhỏ có giá 150.000 - 600.000 đồng/cây; loại lớn 1,2 - 1,8 triệu đồng/cây… Tuy nhiên, các loại mai nhỏ, tầm giá 200.000 - 400.000 đồng/chậu được người mua chọn nhiều hơn cả.

Mai vàng chậu nhỏ được khách ưa chuộng. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng. 

Tại các nhà vườn trên địa bàn TP.HCM, giống mai bonsai loại nhỏ với giá bán 500.000 - 700.000 đồng/ chậu và chậu mai mini với giá 200.000 - 400.000 đồng cũng được quan tâm, ưa chuộng vì nhỏ gọn, dễ trưng ở nhiều nơi, giá cả phải chăng.

Năm nay nhiều nhà vườn đã chủ động giảm giá chút đỉnh cho khách hàng. Anh Trịnh Hoàng Quân, chủ vườn mai kiểng Hoàng Quân tại TP Thủ Đức, cho hay, đến thời điểm hiện tại có thể thấy lượng khách và giá cả ổn định so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vì chủ yếu là phục vụ khách quen đã thuê nhiều năm nên anh cũng chủ động giảm giá khoảng 5% để chia sẻ khó khăn với khách.

Chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán

Bộ Công Thương cho biết đã chỉ đạo các địa phương, các doanh nghiệp và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phục vụ Tết, chủ động rà soát cung cầu hàng hóa, chuẩn bị tốt nguồn hàng và các phương án cung ứng hàng hóa.

Đồng thời, triển khai chương trình bình ổn thị trường, chú trọng bảo đảm nguồn cung thực phẩm thiết yếu với giá cả ổn định. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an toàn thực phẩm…

Các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn thị trường tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu Tết của người dân như: lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, bánh mứt kẹo, xăng dầu...

Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay tình hình hàng hóa dồi dào, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân, giá cả không có biến động bất thường.

Thái Lan lo lắng cho 'quần con voi' vì hàng Trung Quốc tràn vào

“Quần con voi”- loại quần có họa tiết con voi, với chất vải cotton mỏng - là loại quần có mẫu mã đã được đăng ký nhãn hiệu dưới chiến dịch quyền lực mềm của Thái Lan với giá khoảng 150 baht (4 USD).

Tuy nhiên, theo báo The Nation (Thái Lan), mối lo ngại đã gia tăng gần đây tại Thái Lan khi những chiếc quần con voi với giá chỉ 30 baht (0,84 USD) từ Trung Quốc đang có giá thấp hơn cả hàng của các nhà sản xuất Thái Lan.

Phó thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết, nếu nước này cho phép các nhà sản xuất nước ngoài sản xuất, điều đó có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm địa phương của Thái Lan. Hàng Thái Lan được tiêu chuẩn hóa. Một số sản phẩm nhập khẩu dễ bị rách sau vài lần sử dụng.

Thông báo của ông Phumtham được đưa ra sau khi Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nhận được câu hỏi về việc quần con voi giá rẻ do Trung Quốc sản xuất đang thống trị thị trường địa phương.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất