, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 29/07/2023, 22:21

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM: Chân thành, nhiệt huyết, trong sáng cống hiến

MỸ DIỆP
Sáng ngày 29/7, tại TP Thủ Đức (TP.HCM), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM (HTGĐLS TP.HCM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và họp mặt nhân dịp 3 năm thành lập Hội (10/7/2020 – 10/7/2023).
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Kim Sáng.

Trong 3 năm kể từ khi thành lập, Hội HTGĐLS TP.HCM luôn bám sát tôn chỉ, mục đích của Hội; tập trung hoạt động tri ân liệt sĩ và chăm lo, hỗ trợ gia đình liệt sĩ về tinh thần và vật chất.

Theo đó, xác định việc phối hợp các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, Hội đã thành lập Tổ tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức thành viên là Ban Liên lạc Truyền thống các đơn vị chiến đấu xác minh thông tin liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ; tổ chức kết nối, tìm hiểu về liệt sĩ và gia đình liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM và miền Đông Nam bộ.

Hội đã phối hợp thu thập được danh sách 23.496 liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM, các đền thờ liệt sĩ, bia tưởng niệm liệt sĩ… hướng tới thành lập Thư viện Thông tin liệt sĩ trên trang website linhkhiquocgia.vn của Hội; Tham gia thẩm định gần 15.000 danh sách liệt sĩ để ghi danh tại các đền thờ, bia tưởng niệm liệt sĩ; Phối hợp cùng các đơn vị đưa gần 300 hài cốt liệt sĩ về quê.

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và UBND tỉnh Long An, UBND tỉnh Kiên Giang kêu gọi DonaCoop tài trợ trên 100 tỷ đồng xây dựng mới đền thờ liệt sĩ tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt và đền thờ liệt sĩ tại Phú Quốc; phối hợp xây dựng Bia ghi danh liệt sĩ thuộc Trung đoàn 174 hy sinh năm 1967 tại chiến trường Đắc Tô - Tân Cảnh; tham gia xây dựng đền thờ liệt sĩ tại Phú Quốc; phối hợp chuẩn bị xây dựng Bia tưởng niệm liệt sĩ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu), huyện Lộc Ninh (Bình Phước) và thành phố Tân An (Long An)...

Vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đăng ký tài trợ xây dựng, sửa chữa gần 100 nhà tình nghĩa; Hỗ trợ kinh phí giám định ADN 3 trường hợp, hỗ trợ tài chính di dời 76 hài cốt liệt sĩ (2.000.000 đồng/trường hợp), hỗ trợ thân nhân viếng nghĩa trang và tìm mộ liệt sĩ…

Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật cũng như thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, Tết; Quan tâm hỗ trợ gia đình liệt sĩ bị thiệt hại do bão lũ, trao học bổng cho con em liệt sĩ, hỗ trợ gia đình liệt sĩ giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025; Kết nối để doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Quân khu 7 tổ chức trao gần 30.000 phần quà đến bà con nghèo đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM và hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho đội ngũ y bác sĩ các bệnh viện dã chiến tại TP.HCM…

Đặc biệt, Ban Thường vụ Hội chủ trì kiến nghị với cấp có thẩm quyền công nhận ngày 27/7 hằng năm là ngày Quốc giỗ. Kiến nghị đã được Chủ tịch nước và các Bộ ngành liên quan ghi nhận...

Nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ, thu thập danh sách liệt sĩ để tiến tới thành lập Thư viện Thông tin liệt sĩ. Công tác tri ân liệt sĩ và chăm lo gia đình liệt sĩ tiếp tục được quan tâm, nhất là vào các dịp lễ, Tết.

Đại tá Trần Thế Tuyển – Chủ tịch Hội HTGĐLS TP.HCM phát biểu tại sự kiện.

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội HTGĐLS TP.HCM, Đại tá Trần Thế Tuyển – Chủ tịch Hội cho biết trong 3 năm qua, hoạt động của Hội không chỉ gói gọn tại TP. HCM mà mở rộng khắp các địa phương trong cả nước. “Vượt qua những khó khăn, trở ngại, trong đó có đại dịch Covid-19, tập thể những người thiện nguyện của Hội với sự đồng hành của toàn xã hội bước đầu đã thực hiện được kế hoạch đề ra nhằm tri ân liệt sĩ và hỗ trợ gia đình liệt sĩ” - Đại tá Trần Thế Tuyển chia sẻ.

Theo Đại tá Trần Thế Tuyển, Ban Thường vụ Hội đã xây dựng kế hoạch cho chặng đường 2 năm tới (2023 - 2025) để chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ II (2025 - 2030), theo đó, xác định nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt của Hội là: Tìm kiếm thông tin liệt sĩ; hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ về quê.

Bên cạnh đó, tiếp tục lan tỏa những tấm gương hy sinh cao cả của liệt sĩ và thân nhân của họ góp phần giáo dục tinh thần yêu nước; thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đồng thời, tiếp tục sự ủng hộ của các ngành, các cấp; vận động nguồn lực toàn xã hội, trong đó các doanh nhân, doanh nghiệp.

Mặt khác, tiếp tục phát triển các tổ chức thành viên và hội viên phù hợp với tôn chỉ mục đích và tình hình mới, trong đó chú trọng các Ban Liên lạc bạn chiến đấu; các doanh nghiệp thành công về sản xuất, kinh doanh và nghĩa tình trong hoạt động xã hội.

“Hội HTGĐLS TP.HCM là tổ chức thiện nguyện có nhiều cái “không”, như không có ngân sách, không có biên chế, không có phương tiện, không có trụ sở... Nhưng có một cái "có” làm nền tảng để Hội hoàn thành nhiệm vụ trái tim là sự chân thành, nhiệt huyết, trong sáng cống hiến để tri ân liệt sĩ và hỗ trợ gia đình liệt sĩ" - Đại tá Trần Thế Tuyển nói.

Tại hội nghị, Hội HTGĐLS TP.HCM cũng đã tổ chức trao tặng quà tri ân cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tặng quà tri ân cho hai Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nho, Trần Thị Tư. Ảnh: Kim Sáng.

Từ đây đến cuối năm, Hội sẽ tiếp tục vận động tài chính để thực hiện nhiệm vụ tri ân liệt sĩ và chăm lo, hỗ trợ gia đình liệt sĩ; Vận động và tổ chức kết nạp các tổ chức thành viên tại các Ban Liên lạc truyền thống đơn vị quân đội các tỉnh miền Đông Nam bộ và Nam bộ, các quận, huyện theo hướng chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng; Phối hợp Hội Nhiếp ảnh TP.HCM mở cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật thời sự về Mẹ liệt sĩ và hoạt động tri ân liệt sĩ…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất