, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 22/03/2024, 19:00

Nhiều loại xoài đặc sản được bán ở siêu thị với giá "sốc"

DIỄM QUỲNH
Tuần lễ Xoài các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 diễn ra từ nay đến hết ngày 27/3 sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm xoài đặc sản của các địa phương. 
Đa dạng các loại xoài được giới thiệu tại Tuần lễ Xoài các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024.

Tuần lễ Xoài các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 được triển khai tổ chức tại tất cả hệ thống siêu thị của Central Retail Việt Nam, bao gồm các hệ thống siêu thị GO!, Big C và Tops Market.

Dịp này, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội trải nghiệm dùng thử sản phẩm xoài chất lượng, các siêu thị sẽ áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá đến 40% cho các sản phẩm xoài gồm: xoài keo vàng, xoài Cát Chu VietGAP, xoài Cát Chu vàng VietGAP, xoài keo, xoài dài giống Đài Loan VietGAP, xoài cát Hòa Lộc VietGAP đến từ các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang.

Bên cạnh đó, các siêu thị còn giới thiệu đến người tiêu dùng các món ăn, thức uống chế biến từ xoài như: xoài lắc, bánh Danish xoài, bánh Pudding xoài, trà xoài Hawaii, gỏi xoài tôm thịt, xôi xoài ngũ sắc…

Các sản phẩm chế biến từ xoài cũng được bày bán trong khuôn khổ Tuần lễ Xoài các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Có mặt tại Đại siêu thị GO! An Lạc (TP.HCM) vào sáng ngày 22/3 để mua sắm, sau khi nếm thử, cô Nguyễn Thị Vân (đến từ Bình Chánh) đã mua 2 loại xoài: Cát Chu vàng VietGAP và xoài cát Hòa Lộc VietGAP. Cô Vân chia sẻ: “Ở đây có rất nhiều giống xoài chất lượng, giá cả mềm hơn so với ngày thường. Khách hàng có thể thử và dễ dàng lựa chọn để mua”.

Cô Phạm Thị Hoa, khách mua hàng đến từ Bình Tân cũng bày tỏ: “Mỗi loại xoài ở đây có hương vị khác nhau và đều rất thơm ngon, giá cả tốt. Tôi mong sẽ có nhiều lễ hội như này được tổ chức".

Sự kiện thu hút đông đảo khách trải nghiệm và mua sắm.

Ông Paul Lê, Phó Chủ tịch Central Retail Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam là một trong 15 quốc gia sản xuất nhiều xoài nhất trên thế giới. Riêng 3 tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang là những tỉnh có diện tích trồng xoài lớn bậc nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm hơn 60% khối lượng xoài của cả nước.

Tuần lễ Xoài các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản địa phương của Việt Nam đến người tiêu dùng. Từ đó góp phần tạo đầu ra ổn định cho bà con nông dân, hợp tác xã để phát triển sản xuất và phát triển bền vững.

Không gian mua sắm được bố trí đẹp mắt, đậm chất miền Tây sông nước.

Sự kiện năm nay đã thu hút sự góp mặt của các Hợp tác xã có sản phẩm xoài đạt chứng nhận OCOP của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Thới và Công ty TNHH Nông sản và Du lịch Thiên Phú (Cao Lãnh, Đồng Tháp) cùng các sản phẩm xoài đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Ông Nguyễn Hữu Minh (Công ty TNHH Nông sản và Du lịch Thiên Phú) cho biết hiện ông đang liên kết cùng một số nông dân tại địa phương trồng xoài để cung ứng cho hệ thống siêu thị GO!. Có đầu ra ổn định nên không xảy ra tình trạng được mùa mất giá, nông dân có thể yên tâm sản xuất.

Dự kiến, trong khuôn khổ Tuần lễ Xoài năm nay, các hệ thống siêu thị của Central Retail sẽ tiêu thụ khoảng 90 tấn xoài các loại.

Tags

Bình luận

Xem nhiều


Anh Hoàng Vân là một trong những người tiên phong trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ cho cá tại Việt Nam. Hơn 10 năm nay, anh thực hiện cắt mí mắt, cắt môi, sửa vảy, mang... cho hàng trăm con cá rồng. Thu nhập mỗi tháng lên đến chục triệu đồng.


Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất